03:16 13/03/2012

Biểu tình phản đối lính Mỹ giết dân thường

Ngày 13/3, hàng trăm người đã biểu tình tại thành phố Jalalabad ở miền Đông Ápganixtan để phản đối vụ một binh sĩ Mỹ thảm sát 16 dân thường tại tỉnh Kanhadar tối 10/3. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ sau khi xảy ra vụ việc.

Ngày 13/3, hàng trăm người đã biểu tình tại thành phố Jalalabad ở miền Đông Ápganixtan để phản đối vụ một binh sĩ Mỹ thảm sát 16 dân thường tại tỉnh Kanhadar tối 10/3. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ sau khi xảy ra vụ việc.


Khoảng 400 người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ, thậm chí một số người còn kêu gọi tiến hành cuộc "thánh chiến". Dư luận Ápganixtan yêu cầu đưa binh sĩ Mỹ đã thực hiện vụ thảm sát ra xét xử công khai tại quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, Oasinhtơn nói rằng binh sĩ nói trên thuộc quyền xét xử của tòa án binh Mỹ.


Hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ trong cuộc biểu tình ở Jalalabad, ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, lực lượng Taliban ở Ápganixtan đe dọa sẽ trả đũa vụ binh sĩ Mỹ giết hại dân thường Ápganixtan. Taliban cũng nhận tiến hành một số vụ tấn công xảy ra trong tháng trước và tuyên bố các hành động đó là nhằm trả đũa việc binh sĩ Mỹ đốt kinh Côran.


Tình hình căng thẳng gia tăng đã buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo người Mỹ không nên đòi hỏi việc rút quân quá sớm khỏi Ápganixtan. Tuyên bố được ông Obama đưa ra sau khi kết quả một cuộc thăm dò dư luận cuối tuần qua cho thấy đa số người Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Ápganixtan không đáng để trả giá quá đắt và muốn chính phủ sớm rút quân. Trả lời phỏng vấn đài CBS, ông Obama nhấn mạnh cần có một tiến trình trật tự để rút binh lính và quân trang về nước, đồng thời phải ngăn chặn được sự trỗi dậy lần nữa của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.


Trong khi đó, người phát ngôn NATO Oana Lungesco tuyên bố vụ binh sĩ Mỹ thảm sát dân thường Ápganixtan sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân tổng thể của NATO khỏi quốc gia Nam Á này.


TTXVN/Tin Tức