12:20 07/12/2014

Biểu tình biến thành bạo lực ở California

Các cuộc biểu tình ở bang California phản đối các vụ giết hại nghi can người Mỹ gốc Phi gần đây đã biến thành bạo lực, trong bối cảnh người biểu tình cướp phá các cửa hàng, ném đồ vật khiến một số nhân viên cảnh sát bị thương.

Giới chức Mỹ ngày 7/12 cho biết các cuộc biểu tình ở bang California phản đối các vụ giết hại nghi can người Mỹ gốc Phi gần đây đã biến thành bạo lực, trong bối cảnh người biểu tình cướp phá các cửa hàng, ném đồ vật khiến một số nhân viên cảnh sát bị thương.


Cảnh sát khu vực Berkeley đã sử dụng hơi cay để đối phó với đám đông người biểu tình. Ảnh: Getty


Phát ngôn viên cảnh sát Jennifer Coats cho biết cảnh sát khu vực Berkeley đã sử dụng hơi cay để đối phó với đám đông khi một số người biểu tình đập phá các cửa hiệu và cướp bóc. Theo bà Coats, hiện chưa rõ số người bị bắt và bị thương. Biểu tình đã khiến một số tòa nhà đã bị hư hại, trong đó có một ngân hàng và một cửa hàng tạp hóa, trong khi nhiều xe của người dân và cảnh sát cũng bị phá hỏng.


Từ hôm 6/12, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập trên toàn nước Mỹ trong đêm thứ 4 liên tiếp để lên án phán quyết của một ban bồi thẩm, theo đó không truy tố viên sĩ quan cảnh sát da trắng đã kẹp cổ đến chết người đàn ông da đen Eric Garner, cha của 6 đứa trẻ, ở New York hôm 17/7.


TN