09:08 06/09/2011

Biểu dương kíp mổ cho cháu Bích - nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Trước những nỗ lực và tay nghề cao, ngay sau khi kết thúc phẫu thuật nối mạch giữa bàn tay và cánh tay phải, bàn tay của cháu Bích máu đã lưu thông và các đầu ngón tay hồng hào trở lại. Hiện cháu Bích đã tỉnh, ngón tay bắt đầu nhúc nhích và hồi phục trên 70%.

Tối 5/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và động viên kíp phẫu thuật Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nơi đã cấp cứu, phẫu thuật thành công nối bàn tay đứt rời cho cháu Trịnh Thị Bích, 9 tuổi, nạn nhân vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Bằng khen cho Giám đốc BV Nguyễn Tiến Quyết và kíp phẫu thuật đa nỗ lực cứu sống nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Ảnh: TM


Trước những nỗ lực và tay nghề cao, ngay sau khi kết thúc phẫu thuật nối mạch giữa bàn tay và cánh tay phải, bàn tay của cháu Bích máu đã lưu thông và các đầu ngón tay hồng hào trở lại. Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, đến nay sau 12 ngày điều trị, vết thương trên mặt cháu Bích đã khô và vết thương ở sọ não đang được các bác sĩ theo dõi. Hiện cháu Bích đã tỉnh, ngón tay bắt đầu nhúc nhích và hồi phục trên 70%.

Ngày 24/8, cháu Bích được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Bắc Giang lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lúc 12 giờ 13 phút trong tình trạng rất hoảng loạn, có rất nhiều vết thương ở trên người. Ngoài việc chăm sóc sau phẫu thuật cho cháu, các nhân viên y tế của bệnh viện còn thường xuyên trò chuyện để cháu phần nào vơi đi nỗi đau về thể xác và tinh thần.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã trao Bằng khen của Bộ Y tế và phần thưởng 10 triệu đồng cho kíp phẫu thuật.

Nhật Minh