11:22 08/11/2012

Biểu dương điển hình đồng bào dân tộc sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt

Ngày 8/11, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ biểu dương 102 đồng bào dân tộc sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2002-2012. Đây là những người đã tạo dựng được uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tuyến biên giới, vùng dân tộc,

Ngày 8/11, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ biểu dương 102 đồng bào dân tộc sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2002-2012. Đây là những người đã tạo dựng được uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở tuyến biên giới, vùng dân tộc, đồng thời họ cũng là những gương sáng trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đồng bào dân tộc cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.


Phong trào sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt giai đoạn 2002-2012 được đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ướng. Tiêu biểu như ông Hơ Chứ Xá, dân tộc Mông, ở bản Cá Nọi (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong bản chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tham gia truyền đạo trái phép, không di cư tự do. Ông Lê Hữu Nguyên, dân tộc Thổ (thôn Vân Sơn, xã Cát Vân, huyện Như Xuân), đã vận động bà con trong thôn bản tăng gia sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hiện tại, gia đình ông có 2,5 ha cao su, 1 ha ao cá, 7 con trâu, bò... hàng năm thu nhập 130 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 3-4 lao động. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ bà con về vốn, vật tư, con giống, không lấy lãi với tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Ông Mong Văn Dôm, dân tộc Khơ Mú ở bản Đoàn Kết (xã Tén Tằn, huyện Mường Lát) có nhiều thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc...


Phong trào sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai đồi rừng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc. Những điểm sáng trong phong trào sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt ở những bản làng vùng cao có bản Pù Toong (xã Pù Nhi), bản Chiềng Cồng (xã Tén Tằn) của huyện Mường Lát, bản Ngàm (xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn), bản Khẹo (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân)...


Cũng thông qua phong trào thi đua sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt, bà con các dân tộc thiểu số đã nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ngày càng có nhiều người thi đua giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Phong trào quần chúng cùng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc được đẩy mạnh.


Trịnh Duy Hưng