04:23 24/04/2011

Biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn “nóng”

Sáng 24/4, giao tranh lại xảy ra giữa binh sỹ Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabek thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Sáng 24/4, giao tranh lại xảy ra giữa binh sỹ Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabek thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Đây là ngày thứ ba liên tiếp xảy ra giao tranh giữa binh sỹ hai nước. Trong cuộc đụng độ này, hai bên tiếp tục cáo buộc đối phương đã nổ súng trước.

Binh sĩ Campuchia trên đường đến khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan ở tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia). Ảnh: AFP/TTXVN


Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Socheat cho biết, giao tranh xảy ra lúc 10 giờ 05 (giờ địa phương) và lớn hơn so với những cuộc xung đột xảy ra trong hai ngày trước. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời nhân chứng tại chỗ cho biết, có nhiều tiếng súng và tiếng nổ lớn ở cả hai phía Thái Lan và Campuchia. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, có 4 binh sĩ nước này bị thương trong cuộc giao tranh mới nhất này.

Xung đột leo thang đã khiến hàng ngàn người dân của hai nước ở khu vực này phải sơ tán. Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Campuchia, Ly Thuch, cho biết đã sơ tán 2.560 gia đình, tương đương khoảng 9.800 người dân, khỏi các khu vực chiến sự thuộc tỉnh Oddar Meanchey. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cùng ngày cho biết 30.000 người dân ở khu vực giao tranh cũng đã được đưa đi sơ tán.

Trước tình hình này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 23/4 đã hối thúc Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, tiến hành ngay các biện pháp nhằm đi tới một thỏa thuận ngừng bắn hiệu quả và có thể kiểm chứng được. Ông nhấn mạnh không thể giải quyết được cuộc xung đột hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia bằng các biện pháp quân sự, đồng thời hối thúc hai nước tham gia đối thoại nghiêm túc nhằm tìm ra một giải pháp lâu dài.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết, Ngoại trưởng Marty Natalegawa của Inđônêxia, nước đang giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hôm nay (25/4) sẽ có mặt tại Campuchia để thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan. Theo kế hoạch, ngày 25/4 Ngoại trưởng Natalegawa sẽ ký với người đồng cấp Campuchia Hor Namhong thỏa thuận cho phép triển khai các quan sát viên Inđônêxia ở vùng biên giới Campuchia - Thái Lan. Sau đó, ông Nalalegawa sẽ sang Băngcốc để ký thỏa thuận tương tự với Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya.

Trong chương trình được phát trên đài truyền hình NBT sáng 24/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố, Thái Lan sẵn sàng giải quyết xung đột biên giới với Campuchia thông qua các cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp phân định biên giới trên bộ giữa Campuchia và Thái Lan (JBC) và Ủy ban biên giới vùng (RBC), có thể được tổ chức tại một trong hai nước liên quan.

Trần Long, Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Campuchia, Thái Lan) - Lê Hải