07:07 10/07/2014

Biển Đông đề phòng mưa dông, lốc xoáy

Các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển ngoài khơi, khu vực giữa và Nam Biển Đông trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, kèm theo hiện tượng mưa dông, lốc xoáy, biển động.

Do gió Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực các tỉnh Nam bộ, gây mưa diện rộng cho khu vực đất liền và khắp các vùng biển phía Nam. Tại trạm đảo Phú Quý của Bình Thuận đo được sức gió mạnh có lúc 15m/s (tương đương cấp 7, có lúc giật cấp 8), độ cao sóng có lúc lên tới 2m.

Thời tiết trên biển xấu dự báo sẽ kéo dài trong một đến hai ngày tới. Các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển ngoài khơi, khu vực giữa và Nam Biển Đông trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, kèm theo hiện tượng mưa dông, lốc xoáy, biển động.

Trên đất liền nắng nóng ở khu vực các tỉnh miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nhiệt độ vẫn duy trì từ 35 – 37 độ C.

Do gió Đông Nam liên tục đẩy lượng ẩm lớn từ biển vào, nên hôm nay miền Bắc sáng sớm trời mát mẻ, trưa chiều oi nóng, nhiệt độ toàn miền và Thủ đô Hà Nội tăng lên từ 33 – 35 độ C, độ ẩm từ 75 – 80%.

Dự báo cho các vùng ngày 10/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Lý Thanh Hương