08:13 12/08/2014

Biên đội tàu Trung Quốc thăm Mỹ

Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc do khu trục hạm tên lửa Hải Khẩu, tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương và tàu tiếp tế Thiên Đảo Hồ cùng hơn 700 sĩ quan, binh sĩ và một máy bay trực thăng đã tới thành phố San Diego của Mỹ, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày.

Theo mạng “Nhân dân”, chiều 10/8 (giờ Mỹ), biên đội tàu Hải quân Trung Quốc do khu trục hạm tên lửa Hải Khẩu, tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương và tàu tiếp tế Thiên Đảo Hồ cùng hơn 700 sĩ quan, binh sĩ và một máy bay trực thăng, sau khi kết thúc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2014), dưới sự dẫn đầu của chỉ huy biên đội thiếu tướng Thẩm Kim Long, đã tới thành phố San Diego của Mỹ, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày.

Tàu y tế Trung Quốc tại Rimpac 2014.


Phía Mỹ đã tổ chức nghi lễ đón tiếp long trọng biên đội tàu của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ cảm ơn Hải quân Trung Quốc đã tham gia cuộc diễn tập RIMPAC có quy mô lớn nhất trong lịch sử và hoan nghênh chuyến thăm San Diego của biên đội tàu Hải quân Trung Quốc.

Thiếu tướng Thẩm Kim Long nói rằng chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Trung Quốc là một thực tiễn thúc đẩy quan hệ kiểu mới hài hòa cùng tiến, hợp tác thực chất giữa hải quân hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hải quân hai nước phát triển, thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội phát triển ổn định lành mạnh, là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ kiểu mới giữa hai nước.

Thiếu tướng Thẩm Kim Long bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này có thể giúp Mỹ hiểu Trung Quốc, Quân đội Trung Quốc và Hải quân Trung Quốc hơn.

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, hải quân hai nước sẽ tiến hành nhiều hoạt động giao lưu rộng rãi.


TN