Trưng bày tư liệu về 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hòa Bình

Ngày 8/4, tại trường Trung học phổ thông Tân Lạc, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Tân Lạc tổ chức Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình Hoàng Mạnh Cường cho biết: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt  Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần này là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc, đặc biệt là các học sinh hiểu đúng và sâu sắc thêm sự thật về tình hình Biển Đông hiện nay, cũng như hiểu được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông để phát triển đất nước.

Từ đó, có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm có gần 200 bản đồ, tư liệu lịch sử quý giá về Trường Sa, Hoàng Sa và triển lãm số 3D… Những hình ảnh, tài liệu như: Văn bản Hán Nôm của Việt Nam do triều đại phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn ban hành từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954-1975 tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chú thích ảnh
Khách tham quan Triển lãm.

Các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới. Trong đó, có cả bản đồ từ Trung Quốc do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Điều đó, đã góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đó cũng là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam đã được các thế hệ người Việt khai phá, Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt hàng trăm năm nay.

Tại triển lãm, còn diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển đảo do các quân nhân có kinh nghiệm trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo trình bày.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện Tân Lạc sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 8 - 12/4).

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 22 – 24/3/2019 và có kế hoạch xây dựng các đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trở thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược quan trọng của Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN