Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bờ biển dài 12 km từ cửa lạch Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải đến Vũng Tròn, thôn Phú Thọ, phường Đông Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm), Đồn Biên phòng Ninh Chữ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận còn là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân.

 

Chính sự gắn bó mật thiết, chia sẻ khó khăn của các chiến sĩ, đã tạo niềm tin yêu lớn từ người dân nơi đóng quân. Từ đó, việc huy động sức mạnh từ dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được nhân dân hưởng ứng, đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Ninh Chữ tuyên truyền biển đảo cho nhân dân.baoninhthuan.com.vn


Nơi đóng quân là địa bàn ven biển trọng điểm tuyến biên phòng của tỉnh, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp, nhưng với ý chí và sự quyết tâm cao của người lính, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Chữ luôn thực hiện tốt phương châm 3 cùng "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân", trọng dân, sát dân, nói cho dân tin và làm cho dân hiểu.


Phong trào quần chúng tự quản đường biên


Thượng tá Phạm Hữu Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ninh Chữ cho biết: Để huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, Đảng ủy Ban chỉ huy đơn vị Đồn Biên phòng Ninh Chữ đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ và nắm chắc 5 nội dung về ngày Biên phòng 3/3 hàng năm. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa của ngày Biên phòng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới trong mỗi người dân đối với sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Ban chỉ huy đơn vị thường xuyên phát động phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc; tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn; thành lập tổ đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển; tích cực chủ động giúp dân phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động cùng các địa phương làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Ban chỉ huy đơn vị còn vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn cải hoán, đóng mới phương tiện tàu thuyền vươn khơi đánh bắt hải sản, kết hợp khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tích cực vận động người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân vùng biển.


Với sự giúp đỡ của chiến sĩ quân hàm xanh, tới tháng 3/2014, toàn địa bàn đã thành lập được 15 tổ đội đoàn kết khai thác thủy sản với 75 tàu cá; 3 bến tự quản; 44 ban khu phố và 17 tổ hòa giải. Hàng năm, đơn vị đều triển khai cho nhân dân, hộ kinh doanh, trường học... ký cam kết không sử dụng pháo nổ các loại; vận động 1.300 chủ phương tiện tàu thuyền ký cam kết không sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản.

Tình cảm của người dân với các chiến sĩ biên phòng ngày càng thêm bền chặt, người dân vùng biển luôn chủ động, tích cực giúp đỡ đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển bằng những việc làm thiết thực, thông báo kịp thời tình hình trên biển, nhất là hoạt động của tàu thuyền nước ngoài, hoặc khi có vật thể lạ trôi dạt trên biển, đấu tranh với đối tượng sử dụng vật liệu nổ, tội phạm hình sự… Người dân còn tạo điều kiện về con người, phương tiện giúp đỡ đơn vị trong công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển… Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.


Công Thử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN