'Lú bát quái' làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản

Hiện nay, nhiều ngư dân tỉnh Kiên Giang sử dụng lưới xếp hay còn gọi là “lú bát quái”, lưới 12 cửa ngục để đánh bắt ở vùng biển ven bờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường sinh thái.

Loại dụng cụ này dài khoảng 10 m, được kết nhiều khung sắt hình chữ nhật đều nhau từ đầu đến đuôi. Ngoài thiết kế hom lú trước miệng thì ở khoảng cách mỗi khung sắt 40 - 50 cm, hai mặt hai bên và phía trên thân lú cũng đều lắp cửa hom như vậy để các loài thủy sản chui vào không có đường ra.


Do có quá nhiều cửa hom, khi các loài thủy sản dù to hay nhỏ bơi đến nơi đặt lú rất dễ chui vào và không thoát được nên ngư dân gọi là lú bát quái, lú 12 cửa ngục. Mỗi hộ ngư dân có từ vài chục đến hàng trăm lú bát quái thả dày đặc trên ngư trường ven bờ để đánh bắt thủy sản.

Ngư dân đặt thả lú bát quái đánh bắt thủy sản vùng biển ven bờ huyện Kiên Lương.

Tình trạng đặt thả loại dụng cụ mang tính hủy diệt này đang ngày càng gia tăng gây suy kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ, nhất là vào thời điểm chúng tập trung sinh sản.


Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Thái Bình Dương cạn kiệt cá ngừ
Thái Bình Dương cạn kiệt cá ngừ

Ngày 2/12, tại hội nghị tổ chức ở thủ đô Manila (Manila) của Philippines, Ủy ban Nghề cá khu vực Trung và Tây Thái Bình Dương (WCPFC) đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng đánh bắt cá ngừ quá mức trong khu vực dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN