Lễ ra quân của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Với tinh thần “Mừng Đảng, mừng Xuân, Ra quân thắng lợi”, ngày 1/3, tại Quảng Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Tham dự buổi lễ có Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Năm 2017, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng cảnh sát biển chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án tác chiến, lấy thực hành là chính.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về công tác huấn luyện, đường lối quan điểm chính trị, quân sự, nội dung huấn luyện nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ làm chủ các loại vũ khí, phương tiện tàu, xuồng, nhất là các trang thiết bị mới; nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan; giỏi chỉ huy tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng; đồng thời xử lý kiên quyết, linh hoạt các tình huống trên biển đúng pháp luật, đúng đối sách, giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo; luyện tập các phương án phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, tội phạm trên biển…

Các đại biểu thăm quan những mô hình học cụ kỹ thuật phục vụ cho công tác huấn luyện. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần tổ chức huấn luyện theo phương châm thiết thực, cơ bản, vững chắc; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng và địa bàn thực tế; thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng để từng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, công tác giáo dục chính trị phải đổi mới theo phương châm học thực chất, kiểm tra thực chất; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn trong huấn luyện.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu đã tham quan những mô hình học cụ kỹ thuật do chính cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sáng tạo. Những mô hình học cụ này giúp các chiến sĩ luyện tập thuần thục trình tự các bước vận hành máy móc, giảm thời gian thao tác trên trang thiết bị thật, qua đó giúp tăng tuổi thọ máy móc, tiết kiệm chi phí.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển từ đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định).

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức chương trình ‘Tết cùng ngư dân’
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức chương trình ‘Tết cùng ngư dân’

Ngày 19/1, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết cùng ngư dân” nhân dịp dịp xuân mới Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN