Khởi công đóng mới tàu TT-400 chiếc số 10 của Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 26/1, tại thành phố Hải Phòng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà tổ chức Lễ đặt ky tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Cảnh sát biển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Lễ đặt ky. Ảnh: canhsatbien.vn

Tham dự buổi Lễ có Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thượng tá Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Qua thực tế khai thác sử dụng, gam tàu TT-400 phát huy tốt tính năng chiến - kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam. Triển khai dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Cảnh sát biển, cũng như niềm tin của Cảnh sát biển Việt Nam đối với gam tàu TT-400.

Thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương sự nỗ lực, chuẩn bị chu đáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Viện Kỹ thuật Hải quân, Phòng Đăng kiểm Hải quân, đơn vị tư vấn giám sát đã giúp cho việc khởi công đóng mới tàu TT-400 chiếc số 10 được diễn ra đúng kế hoạch.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của Chủ đầu tư (Tiểu ban Quản lý dự án đóng tàu Cảnh sát biển), đơn vị Tư vấn giám sát thi công… tổ chức đóng tàu đúng thiết kế, đúng chủng loại vật tư, trang thiết bị và cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật đã được phê duyệt; thực hiện đúng cam kết phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Nhà máy.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển tin tưởng với thành tích truyền thống, năng lực, thương hiệu cũng như kinh nghiệm sản xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà và các đối tác sẽ triển khai thi công chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ công nghiệp, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và nhanh chóng bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đưa vào khai thác sử dụng.

Tĩnh - Huệ (TTXVN)
Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện
Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là một trong số ít những đơn vị được thành lập sau công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN