Kêu gọi cứu hộ khẩn cấp 2 tàu cá Bình Định bị nạn trên biển

Đến cuối giờ ngày 25/8, tỉnh Bình Định đã có 2 tàu cá bị nạn trên biển đang khẩn cấp kêu gọi cứu hộ, cứu nạn.

Vào lúc 15 giờ ngày 25/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Đó là tàu cá BĐ 96552 TS, công suất 400 CV, Chủ tàu kiêm Thuyền trưởng là ông Trương Văn Nam quê ở Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, trên tàu có tổng cộng 13 thuyền viên. Tàu bị hỏng máy trôi dạt trên biển từ ngày 15/8 và đến nay cách đảo đá Tiên Nữ - Trường Sa 27 hải lý. Gia đình chủ tàu đã thuê tàu cá BĐ 97054 TS của ông Lê Văn Sô ở Hoài Hương ra lai dắt tàu cá này vào bờ và đến nay tàu cá BĐ 97054 TS đang trên đường ra để cứu hộ tàu cá BĐ 96552-TS trên biển.

Tàu cá BĐ 91384 TS, Công suất 420 CV, Thuyền trưởng là ông Dương Minh Đạt, ở phường Hỉa Cảng- Quy Nhơn, trên tàu có tổng cộng 6 thuyền viên, tàu bị hỏng máy thả trôi từ ngày 1/8 đến nay vẫn neo đậu tại nhà giàn DK1/21, thuộc quần đảo Trường Sa vẫn đang chờ tàu ra cứu hộ lai dắt vào bờ. Theo Cục Kiểm ngư, hiện nay có 2 tàu cá (Phú Yên) PY 90144 TS đang cách tàu bị nạn khoảng 60 hải lý và tàu cá (Bình Định) BĐ 97062 TS cách tàu bị nạn khoảng 100 hải lý. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn và gia đình chủ tàu bị nạn tiếp tục giữ thông tin liên lạc để liên hệ các tàu gần đó đến ứng cứu.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn số 3625/UBND-TH ngày 24/8 /2016 gửi Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị phương án hỗ trợ lai dắt tàu BĐ 91384 TS của ngư dân Bình Định đã bị gặp nạn quá lâu trên biển.

Viết Ý (TTXVN)
Cứu hộ thành công 11 người dân bị lũ cô lập ở Hòa Bình
Cứu hộ thành công 11 người dân bị lũ cô lập ở Hòa Bình

Đến 22h ngày 19/8, lực lượng cứu hộ Lương Sơn, Hòa Bình đã đưa được 11 người bị lũ cô lập đến nơi an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN