Đêm nhạc gây quỹ “Vì biển đảo quê hương” ở Séc

Tối 30/4 tại Praha, nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc đã tổ chức đêm nhạc "Hướng về biển đảo quê hương và chủ quyền Tổ quốc" lần hai dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Séc.

Ông Phạm Gia Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn hóa Nghệ thuật, đạo diễn chương trình, cho biết hội đã chọn những bài hát hay nhất về biển đảo và về người chiến sỹ để nhắc nhở tất cả những người con nước Việt ở CH Séc luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình đối với chủ quyền của Tổ quốc. Với các ca khúc “Gần lắm Trường Sa ơi”, “Nơi đảo xa”, “Tổ quốc gọi tên mình”, “Bài ca không bao giờ quên”…, đêm nhạc đã gây xúc động sâu sắc đối với những người tham gia.

Một tiết mục văn nghệ tại Đêm nhạc. Ảnh: Ngọc Mai/Phóng viên TTXVN tại CH Séc

Trong đêm nhạc, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, đã phát động trong toàn thể cộng đồng đợt quyên góp lần hai cho quỹ “Vì biển đảo quê hương”. Ông cho biết đợt quyên góp lần một trong đêm nhạc Hướng về biển đảo quê hương và chủ quyền Tổ quốc vào ngày 20/5 /2014 đã quyên góp được gần 1,4 tỷ đồng Việt Nam cho quỹ “Vì biển đảo quê hương”. Số tiền này đã chuyển về xây dựng nhà văn hóa bộ đội biên phòng đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ngày 25/4/2016 anh Giang Thành, Phó chủ tịch Hội người VN tại CH Séc, đã trao số tiền 3000 USD cho ông Đỗ Thế Tuyến, đảo trưởng đảo Trường Sa lớn và nhận cờ chủ quyền từ tay ông Tuyến.

Phát biểu tại đêm nhạc, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đánh giá cao các hoạt động hướng về quê hương của cộng đồng người Việt tại CH Séc, trong đó có việc gây quỹ ủng hộ các chiến sỹ Trường Sa. Đại sứ và phu nhân cùng các cán bộ Đại sứ quán cũng đã mở đầu đợt quyên góp lần hai cho quỹ “Vì biển đảo quê hương”.

Cộng đồng người Việt đóng góp vào quỹ “Vì biển đảo quê hương”. Ảnh: Quang Vinh/Phóng viên TTXVN tại CH Séc

Ngay trong đêm nhạc đã thu được gần 150.000 koruna, tương đương gần 150 triệu đồng Việt Nam, ủng hộ quỹ, trong đó Hội Đồng hương Hải Dương và Hội Phụ nữ Hải Dương tại CH Séc đã ủng hộ 35.000 koruna, tương đương 35 triệu đồng Việt Nam, đi đầu trong số 14 hội đồng hương các tỉnh, thành và các đoàn thể thành viên của Hội Người Việt Nam tại CH Séc.


Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Praha)
Báo Séc đưa tin về biểu tình phản đối Trung Quốc
Báo Séc đưa tin về biểu tình phản đối Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trang tin điện tử báo Aktualne.cz của Séc tối 29/4 đã đưa tin và ảnh về cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc phản đối chính sách quân sự hóa Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc diễn ra cùng ngày trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Praha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN