Bộ Tư lệnh Vùng 2 với các tỉnh ven biển phía Nam tăng cường phối hợp

Ngày 26/11, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 2014.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Quân khu 9; Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2; Bộ tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển và đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là phối hợp, hiệp đồng với 7 tỉnh, thành phố ven biển thuộc vùng 2 nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, giao thông, du lịch và thương mại, phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế biển và tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng- an ninh trên vùng biển đảo.

Riêng từ đầu năm đến nay, với mục tiêu làm cho cán bộ, nhân dân hiểu biết về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 77 buổi tuyên truyền, có gần 30.000 lượt người dự. Hải quân Vùng 2 cũng đã tổ chức biên đội tàu tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Malaixia, Indônêxia, Brunây, hướng dẫn ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản đúng quy định, không xâm phạm vào các vùng biển nước ngoài và kịp thời phát hiện tàu nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta. Công tác phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 30/NĐ - CP của Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

Theo đồng chí Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với vùng biển giữa UBND tỉnh và Vùng 2 Hải quân đạt được kết quả thiết thực. Điển hình là các hoạt động tuần tra trên biển, triển khai các phương án bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tổ chức huấn luyện, tổ chức diễn tập... góp phần tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lương Việt Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thông tin: Theo dự báo, tình hình trong nước và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình trên biển, nên nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo càng khó khăn hơn.


Trong năm 2015, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; quán triệt chủ trương, biện pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về giải quyết tranh chấp biển Đông, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác, phối hợp, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Triển khai đồng bộ Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là công tác huấn luyện, diễn tập để ngư dân biết phương thức phối hợp với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân xử lý các tình huống xảy ra đúng phương châm, đối sách, nhằm phát huy thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Phối hợp với các tỉnh ven biển phía Nam quản lý tốt nguồn nhân lực, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.


Trung Hiếu
Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua thư tịch
Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua thư tịch

Cuốn sách “Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua thư tịch, tư liệu Việt Nam và nước ngoài” của tác giả PGS, TS Trương Minh Dục (NXB Thông tin và Truyền thông) tập hợp và hệ thống từ nguồn thư tịch, tư liệu khá phong phú, cũ và mới của Việt Nam và nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN