Biển đảo Việt Nam:

Bình Định xây dựng được 686 tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển

Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Định cho biết, đến nay tỉnh đã xây dựng được tổng cộng 686 tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển với 2.752 tàu cá tham gia, tăng 237 tổ và 934 tàu so với năm 2015.

Trong đó huyện Hoài Nhơn có 523 tổ đội với 2.018 tàu; huyện Phù Cát có 80 tổ đội với 365 tàu, huyện Phù Mỹ có 42 tổ đội có 198 tàu; Quy Nhơn có 41 tổ đội với 171 tàu tham gia. Đồng thời đến nay, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn đã thành lập được Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên có 141 chủ tàu tham gia.

Việc phát triển tổ đội đoàn kết và Nghiệp đoàn nghề cá sản xuất trên biển đã đem lại hiệu quả tích cực, hạn chế được những rủi ro trên biển; giúp ngư dân bám biển dài ngày hơn; giảm chi phí nhiên liệu, khai thác đạt sản lượng cao hơn so với đánh bắt riêng lẻ và tạo sức mạnh đoàn kết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Ông Bùi Thanh Ninh, phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Quan Bắc cho hay, bên cạnh những mặt tích cực, thì tổ đội đoàn kết trên biển cũng cần sớm khắc phục những hạn chế như sự liên kết giữa các chủ tàu còn mang tính chất tự phát nên các thành viên hoạt động trong mô hình chưa có sự ràng buộc rõ ràng và các tổ cũng chưa tổ chức được tàu hậu cần dịch vụ phục vụ khai thác để nâng cao hiệu quả và sản phẩm thường bị tư thương ép giá.


Đến nay Bình Định có 6.350 tàu; trong đó có 3.500 tàu đánh bắt xa bờ. Hoạt động đánh bắt bờ ngày càng phát triển và sản lượng khai thác hải sản trong tháng đầu năm 2017 tăng 2,6% và sản lượng cá ngừ đại dương tăng 55,6% so với cùng kỳ 2016.
Viết Ý (TTXVN)
Phát triển các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển
Phát triển các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển

Ngày 24/6, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị phát triển các mô hình tổ, đội sản xuất trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN