Bế mạc Hội thi trung, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4 

Sáng 13/10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bế mạc hội thi trung, lữ đoàn trưởng; chính ủy trung, lữ đoàn lần thứ 4 năm 2023.

Chú thích ảnh
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân trao Bằng khen và phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải nhất của hội thi.

Sau 5 ngày (từ 9 - 13/10), Hội thi trung lữ đoàn trưởng, chính ủy trung lữ, đoàn lần thứ 4 Quân chủng Hải quân đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch theo đúng quy chế, quy định. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: Hội thi năm nay có 70 đồng chí cán bộ thuộc 12 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân chủng, trong đó có 35 đồng chí trung, lữ đoàn trưởng, chi hội trưởng và 35 đồng chí chính ủy trung, lữ đoàn cho 9 loại hình đơn vị. 100% các đồng chí cán bộ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm cao, tác phong ôn luyện nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế, quy định của Ban Tổ chức Hội thi.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Hội thi đã đem lại những kinh nghiệm quý báu, tạo môi trường, động lực mới giúp các đồng chí có điều kiện phấn đấu tốt hơn, để không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân và Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân trao Cờ và phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải trong hội thi.

Tại lễ bế mạc, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân đã trao Cờ thưởng, Cúp và tiền thưởng cho giải đồng đội, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba. Tặng Cúp, Bằng khen và tiền thưởng cho giải toàn diện cá nhân, gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 20 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 8 đồng chí đạt giải Nhất trong từng môn thi.

Tin, ảnh: V.Tôn/Báo Tin tức
Quân chủng Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân mồ côi, khó khăn tỉnh Tiền Giang
Quân chủng Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân mồ côi, khó khăn tỉnh Tiền Giang

Sáng 13/9, tại thành phố Mỹ Tho, Quân chủng Hải quân phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trên địa bàn với sự tham gia của 50 ngư dân và 5 con ngư dân nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN