10:10 21/10/2011

Bị phạt roi, bỏ tù nếu đòi ly dị không chính đáng

Chính quyền bang Kelantan ở đông bắc Malaixia đang xem xét áp đặt các hình phạt nặng hơn như đánh roi hoặc tống giam đối với các cặp vợ chồng ly dị nhau mà không có lý do chính đáng.

Chính quyền bang Kelantan ở đông bắc Malaixia đang xem xét áp đặt các hình phạt nặng hơn như đánh roi hoặc tống giam đối với các cặp vợ chồng ly dị nhau mà không có lý do chính đáng.



Ảnh minh họa

Theo bà Wan Ubaidah Omar, Chủ tịch Ủy ban vì sự phát triển của phụ nữ, gia đình và y tế bang Kelantan, chính quyền sẵn sáng áp đặt trừng này nhằm ngăn chặn tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng. Hiện nay, Kelantan là bang đứng thứ tư trong toàn quốc có số vụ ly hôn nhiều nhất với tỉ lệ trung bình 15,6% trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2010.

Dự định áp đặt hình phạt nặng để ngăn chặn tình trạng ly hôn nói trên đã gây ra những ý kiến trái chiều từ các lãnh đạo chính trị. Phó Chủ tịch đảng bộ đảng Hành động nhân dân tại Kelantan, Salahuddin Ayub, đã biện hộ cho ý tưởng này và gọi đó là một hành động cao quý nhằm bảo vệ hôn nhân và gia đình, trong khi người đồng cấp của ông tại bang Selangor, Khalid Abdul Samad, lại không cùng quan điểm. Nghị sỹ khu vực Pasir Mas, Ibrahim Ali, đổ lỗi cho chính quyền bang không giúp đỡ về kinh tế cho các cặp vợ chồng để giúp họ giảm bớt gánh nặng lo toan mưu sinh hàng ngày, khiến tỉ lệ ly hôn ngày một gia tăng.

Ông Salahuddin cho rằng bằng cách phạt nặng, các đấng mày râu sẽ có trách nhiệm hơn và không còn tư tưởng coi phụ nữ là thứ giải khuây rồi ném bỏ họ khi không cần. Tuy nhiên, trừng phạt nặng cũng chỉ là biện pháp cuối cùng vì còn có nhiều biện pháp khác để bảo vệ gia đình, chẳng hạn như giáo dục các cặp vợ chồng hiểu rõ khái niệm hôn nhân và tầm quan trọng của nó trong xã hội, bởi chỉ phạt roi hay bỏ tù sẽ không giải quyết được tận gốc vấn đề mà mới chỉ giảm nhẹ được tỉ lệ ly hôn ngày càng leo thang.

Nhiều quan chức Malaixia cho rằng đứng trên quan điểm Hồi giáo, ly dị không phạm pháp nhưng đều thừa nhận đó là một vấn đề nghiêm trọng. Bạo hành gia đình và quan hệ ngoài luồng là những nguyên nhân phổ biến dẫn tới ly hôn, song bên cạnh đó vẫn còn những lý do khác như hạn hẹp về kinh tế và tài chính. Người dân ở bang Kelantan đang phải đối mặt với sức ép tài chính nghiêm trọng vì đây là một bang kém phát triển, khó kiếm việc làm và không có các hoạt động kinh doanh. Bởi vậy thực tế này cũng phần nào góp phần làm cho tỉ lệ ly hôn tăng cao.

Một số quan chức chính quyền bang Kelantan kiến nghị rằng nếu các cặp vợ chồng ly dị vì những lý do kinh tế và tài chính, thì chính quyền bang phải có trách nhiệm giúp đỡ họ.



Thanh Thủy (P/v TTXVN tại Malaixia)