12:10 29/12/2011

Bị “hiệp sĩ” truy đuổi, 2 tên trộm ném 1,5 tỉ đồng xuống suối

Các "hiệp sĩ" đã quay lại tìm, phát hiện bao vải và chiếc chăn được thả dưới con suối. Sau khi kiểm tra, thật bất ngờ bên trong bao vải đựng số tiền rất lớn. Các "hiệp sĩ" đã tiến hành bảo vệ hiện trường, báo Công an xã Hòa Lợi và xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát đến hiện trường điều tra.

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Tiến Sỹ (34 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (47 tuổi) cùng quê Bình Phước do hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27/12, các “hiệp sĩ” thuộc địa bàn huyện Bến Cát tuần tra trên đường DT 741 thuộc xã Hòa Lợi thì phát hiện 2 đối tượng đi trên xe gắn máy chở 1 bao vải rất khả nghi được bao bọc bởi một chiếc chăn. Sau khi theo dõi khoảng 3km, các hiệp sĩ yêu cầu 2 đối tượng dừng xe để kiểm tra nhưng chúng không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy khoảng 1km thì vứt lại bao vải và túi da xuống suối. Các "hiệp sĩ" truy đuổi đến xã Chánh Phú Hòa thì bắt gọn hai đối tượng, dù bị chúng chống trả quyết liệt.

Các "hiệp sĩ" đã quay lại tìm, phát hiện bao vải và chiếc chăn được thả dưới con suối. Sau khi kiểm tra thật bất ngờ bên trong bao vải đựng số tiền rất lớn. Các "hiệp sĩ" đã tiến hành bảo vệ hiện trường, báo Công an xã Hòa Lợi và xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát đến hiện trường điều tra.

Qua đấu tranh khai khác nhanh, hai đối tượng khai cùng ở xã Tân Lập,huyện Chơn Thành , Bình Phước đã đột nhập vào nhà anh Lê Anh Tiến ( ngụ ấp 1 xã Tân Định, huyện Bến Cát, Bình Dương) lấy trộm số tiền hơn 1,5 tỉ đồng và 1 vòng vàng ước tính 2 lượng vàng. Đây là số tiền anh Tiến vừa rút ở ngân hàng về để trả tiền cho hoạt động kinh doanh.

Vụ việc đang được công an huyện Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ.



TTXVN/Tin Tức