09:07 25/09/2014

Bỉ, Hà Lan điều F-16 không kích khủng bố IS

Bỉ sẽ điều 6 chiến đấu cơ F-16 cùng 120 phi công và nhân viên hỗ trợ tham gia liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq do Mỹ đứng đầu, đồng thời điều các máy bay vận tải C-130 để vận chuyển binh sĩ và khí tài quân sự tới Iraq.

Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết nước này sẽ điều 6 chiến đấu cơ F-16 cùng 120 phi công và nhân viên hỗ trợ tham gia liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq do Mỹ đứng đầu, đồng thời điều các máy bay vận tải C-130 để vận chuyển binh sĩ và khí tài quân sự tới Iraq.

Bỉ sẽ điều 6 chiến đấu cơ F-16 cùng 120 phi công và nhân viên hỗ trợ tham gia liên minh chống IS.


Mặc dù bất cứ sự can dự nào của Bỉ vào Iraq đều cần được quốc hội phê chuẩn, nhưng dường như đại đa số các nghị sĩ ủng hộ hành động này. Dự kiến, Quốc hội Bỉ sẽ bỏ phiếu về vấn đề trên trong ngày 25 hoặc 26/9.


Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan cho biết sẽ triển khai 6 máy bay F-16 để hỗ trợ các cuộc không kích do Mỹ chỉ huy nhằm vào IS ở Iraq. Ngoài ra, nước này sẽ tiến hành các chuyến bay trên không phận Iraq, đồng thời giúp huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng quân sự của Iraq và người Kurd trong thời gian tối đa 1 năm.


Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Quốc hội nước này sẽ họp bất thường vào ngày 26/9 tới để thảo luận khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq. Thông báo trên mạng Twitter sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Haidar Al-Abadi của Iraq bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), nhà lãnh đạo Anh nói: “Ngài Chủ tịch Quốc hội đã chấp thuận đề nghị của tôi về việc triệu tập quốc hội vào ngày 26/9”.


* Anh không thể đứng ngoài cuộc chiến chống IS


Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của Tehran trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước trong vòng 35 năm qua, diễn ra bên lề khóa họp lần thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ.


Thủ tướng Anh David Cameron gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của Tehran trong cuộc chiến chống lực lượng phiến quân.


Cùng ngày, Thủ tướng Cameron cũng có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Haider Abadi, trong đó ông Abadi đã truyền tải đề nghị chính thức từ phía Chính phủ Iraq muốn Anh gia nhập liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS. 


Thủ tướng Anh đã tỏ rõ rằng một liên minh toàn cầu là cần thiết để đánh bại IS khi ông chuẩn bị triệu tập cuộc họp tại Hạ viện Anh vào cuối tuần này (26/9) để thảo luận và bỏ phiếu về kế hoạch không kích các cơ sở của IS tại Iraq. 


Phát biểu trước đó, ông Cameron nhấn mạnh IS là mối đe dọa trực tiếp tới Anh: "IS đã tiến hành và đang chuẩn bị thêm các âm mưu tại châu Âu và những nơi khác, đặc biệt là tại Bỉ, ở Brussels . . . Và chúng cũng đang toan tính những mưu đồ khác, trong đó có mưu toan nhằm vào đất nước chúng ta.", ông Cameron nói. "Đây là một cuộc chiến mà bạn không thể lựa chọn đứng ngoài". 


Hiện các nghị sĩ Công đảng đối lập cũng tỏ dấu hiệu ủng hộ Chính phủ có hành động. Phát biểu ngày 24/9, Thủ lĩnh Công đảng Ed Miliband nói rằng đảng của ông sẽ ủng hộ Anh tham gia các cuộc không kích với Mỹ nhằm vào các căn cứ của IS. Phát biểu trên chương trình phát thanh "Today" của BBC, ông miliband cho biết "Chúng tôi để ngỏ hành động. Điều này cần được thực hiện rất nghiêm túc". 


Theo giới quan sát, Thủ tướng Cameron muốn có sự đảm bảo ủng hộ từ phía Công đảng để tránh tình huống mà ông đã gặp phải năm ngoái, khi Hạ viện Anh bỏ phiếu bác kế hoạch của chính phủ về việc tấn công chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria. Bên cạnh đó, ông cũng ủng hộ một nghị quyết mới mà Mỹ vừa đệ trình Liên hợp quốc, theo đó áp đặt lệnh cấm đi lại trên toàn cầu đối với những chiến binh nước ngoài đang có ý định tham gia các cuộc xung đột ở hải ngoại. Hàng trăm công dân Anh hiện được cho là đang cầm súng cho IS tại Syria và Iraq. 


Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cũng cảnh báo rằng Quốc hội phải "tiến bước" và cho phép tiến hành các cuộc không kích của Không lực Hoàng gia (RAF) chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Cho đến nay, RAF mới chỉ giới hạn các hoạt động của họ trong phạm vi cung cấp vũ khí cà thiết bị cho các chiến binh người Kurd Peshmerga, thực hiện các sứ mệnh viện trợ nhân đạo và giám sát không phận miền Bắc Iraq. 


Anh hiện có 6 máy bay chiến đấu Tornado thuộc RAFD đang đậu tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Akrotiri ở Cyprus. Các máy bay này đều được trang bị tên lửa Brimstone va bom Paveway IV và có thể cất cánh trong vòng vài phút.



TTXVN/Tin Tức