12:10 13/12/2012

Bị chọc ghẹo, 4 nữ quái giết người vô can

Công an thị xã Dĩ An vừa phá nhanh vụ giết người xảy ra ngày 10-12, nạn nhân là chị Mai Thị Hồng Thắm (SN 1994, quê Kiên Giang), bắt 4 đối tượng đều là nữ.

Công an thị xã Dĩ An vừa phá nhanh vụ giết người xảy ra ngày 10-12, nạn nhân là chị Mai Thị Hồng Thắm (SN 1994, quê Kiên Giang), bắt 4 đối tượng đều là nữ.

Theo tin ban đầu, rạng sáng 10-12, chị Thắm cùng chồng là Nguyễn Văn An (SN 1989) và một nhóm bạn rủ nhau đi ăn hủ tiếu tại phường An Bình, thị xã Dĩ An. Lúc sau, Trần Thị Bé Hai (SN 1991, quê Kiên Giang) cùng 5 người bạn (4 nữ, 1 nam ) đi ngang qua, bị 2 thanh niên chưa rõ lai lịch nhà ở gần tiệm hủ tiếu trêu ghẹo.

Bé Hai quay tới bàn ăn của chị Thắm và nhóm bạn, hỏi ai trêu nhưng nhóm của chị Thắm không trả lời. Bé Hai điện thoại, rủ Võ Thúy Ngọc (SN 1991) và Võ Thị Thảo (SN 1994, cùng quê Nghệ An) đem dao đến đánh nhóm của chị Thắm. Một số người trong nhóm Bé Hai can ngăn rồi bỏ về, còn lại Bé Hai, Thảo, Ngọc, và Hồ Thị Diễm Mỹ (SN 1994, quê Quảng Trị) ở lại.

Thấy căng thẳng, anh An chở chị Thắm và người bạn tên Vinh ra về. Thảo chở Bé Hai, Ngọc và Diễm My đuổi theo xe, ép xe của anh An ngã xuống đường. Bé Hai cầm dao xông vào đâm anh An, chị Thắm và Vinh nhiều nhát. Anh Vinh vùng chạy thoát, anh An bị Bé Hai đâm thương tích. Chị Thắm bị Bé Hai đâm một nhát trúng tim, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm Bé Hai đã bỏ trốn, bị Công an thị xã Dĩ An bắt gọn sau đó 5 giờ.


Theo Tienphong.vn