06:17 14/06/2014

Bị chỉ trích vì cho quan chức đi xem World Cup

Trước sự chỉ trích mạnh mẽ của công chúng, chính quyền bang Goa ở miền Tây Ấn Độ ngày 13/6 đã hủy quyết định chi tiền công cho 6 ủy viên Viện lập pháp bang tới Brazil xem World Cup.

Trước sự chỉ trích mạnh mẽ của công chúng về sự chi tiêu lãng phí, chính quyền bang Goa ở miền Tây Ấn Độ ngày 13/6 đã hủy quyết định chi tiền công cho 6 ủy viên Viện lập pháp bang tới Brazil xem World Cup, trong đó có Bộ trưởng Thể thao bang này Ramesh Tawadkar.

Bộ trưởng Ramesh Tawadkar cho biết chính quyền bang đã rút quyết định chi tiền cho 6 ủy viên Viện lập pháp bang sang Brazil. Tuy nhiên, 5 thành viên trong nhóm vẫn được phép tới thăm Brazil theo khả năng riêng của họ và chính quyền bang sẽ không tài trợ cho chuyến đi.

Ông Ramesh Tawadkar lập luận rằng Ấn Độ sẽ đăng cai Cup bóng đá thế giới dành cho cầu thủ dưới 17 tuổi vào năm 2017 và Goa đã xin tổ chức một số trận đấu. Do vậy, việc tổ chức chuyến đi cho phái đoàn là nhằm tìm hiểu, học hỏi cách thức tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

Chuyến đi Brazil của 6 ủy viên Viện lập pháp bang Goa đã gây nhiều tranh cãi sau khi lộ thông tin Cục thể thao của bang chấp nhận chi 8.900.000 rupee (khoảng 140.000 USD) cho chuyến đi.

Thành viên đảng Quốc đại chỉ trích chuyến đi “chi tiêu phung phí” và đã gửi thư đề nghị Thủ tướng Narendra Modi can thiệp để chặn đứng hành động này.


Minh Lý