09:07 25/09/2012

Bị buộc thôi việc vì làm giả chế độ chính sách

Buộc thôi việc 2 cán bộ liên quan đến làm giả chế độ chính sách (Dân trí) - Chiều 24/9, UBND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, liên quan đến việc móc nối, làm khống hồ sơ để hưởng chế độ 290, UBND xã Tam Lộc đã buộc thôi việc đối với hai cán bộ của xã.

Buộc thôi việc 2 cán bộ liên quan đến làm giả chế độ chính sách (Dân trí) - Chiều 24/9, UBND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, liên quan đến việc móc nối, làm khống hồ sơ để hưởng chế độ 290, UBND xã Tam Lộc đã buộc thôi việc đối với hai cán bộ của xã.

 

Đó là Nguyễn Văn Khánh (33 tuổi), nguyên Chỉ huy Trưởng cơ quan quân sự xã Tam Lộc và Trần Vũ Thị Huệ (26 tuổi), nguyên cán bộ lao động thương binh và xã hội xã.

 

Theo UBND xã Tam Lộc, trong 155 hồ sơ kê khai đã được hưởng chế độ 290, các cơ quan chức năng đã phát hiện 51 hồ sơ sai phạm như không có hộ khẩu tại địa phương; tham gia chế độ cũ; thời gian để được hưởng theo qui định chưa đủ tuổi tham gia cách mạng… do Khánh và Huệ móc nối để làm cho các đối tượng để trục lợi.

 

Trước đó, Dân trí đã đưa tin xã đội trưởng xã Tam Đại (huyện Phú Ninh) – ông Nguyễn Đình Giao (SN 1984) đã làm giả hàng trăm hồ sơ chế độ chính sách theo Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng huyện Phú Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Giao 4 tháng để điều tra làm rõ.

 

 

Theo dantri