03:10 30/03/2012

Bị Angiêri từ chối, xác tay súng Pháp được chôn tại Toulouse

Xác tay súng bắn chết 7 người tại Pháp ngày 29/3 đã được chôn tại Toulouse sau khi nhà chức trách Angiêri từ chối tiếp nhận.

Xác tay súng bắn chết 7 người tại Pháp ngày 29/3 đã được chôn tại Toulouse sau khi nhà chức trách Angiêri từ chối tiếp nhận.

Thị trưởng Toulouse cho rằng, việc chôn Merah tại thành phố này là không thích hợp. Ảnh Internet.


Cha của Mohamed Merah, tay súng tự nhận là thành viên al Qaeda, bị lực lượng đặc nhiệm Pháp tiêu diệt trong chiến dịch bao vây tại Toulouse hôm 22/3, đã đề nghị được chôn xác con tại ngôi làng ở miền bắc Angiêri nơi ông ta đang sống, nhưng yêu cầu này đã bị giới chức Angiêri từ chối vì các lý do an ninh.

Theo hãng tin Reuters, xác Merah đã được chôn vào 7 giờ tối 29/3 (giờ địa phương) tại một nghĩa trang ở ngoại ô Toulouse. Thị trưởng thành phố, ông Pierre Cohen trước đó đã yêu cầu hoãn việc chôn cất để chính phủ có thể xem xét chuyển địa điểm tới nơi khác. Ông Cohen cho rằng, việc chôn Merah ngay tại nơi xảy ra các vụ giết chóc là không thích hợp.

Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống cực hữu Marine Le Pen chỉ trích Tổng thống Nicolas Sarkozy đã nhượng bộ trước quan điểm từ Angiêri. “Mohamed Merah đã gây đổ máu trên đất của chúng ta, trên cờ của chúng ta, nhưng hắn vẫn được chôn trên lãnh thổ Pháp chỉ vì sự nhượng bộ thái quá của ông Sarkozy đối với giới chức Angiêri”, bà tuyên bố.

Còn nhà lãnh đạo Pháp thì chỉ trích giới truyền thông đã để cho cha của Merah xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Ông này trước đó cáo buộc nhà chức trách Pháp đã cố tình giết Merah thay vì bắt sống để đưa ra xét xử, và còn tuyên bố sẽ kiện chính phủ Pháp.


T.H