09:14 22/09/2014

Benin muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới

Trong tuyên bố lại lễ tiếp Đại sứ Việt Nam Phạm Trường Giang tới trình thư ủy nhiệm, ngoài việc tái khẳng định việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Trong tuyên bố lại lễ tiếp Đại sứ Việt Nam Phạm Trường Giang tới trình thư ủy nhiệm, ngoài việc tái khẳng định việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đề xuất thiết lập Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Benin để tăng cường quan hệ song phương.

Trước đó, Tổng thống Benin đã khẳng định ủng hộ việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Vụ trưởng Vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Benin, đã trao Công hàm về việc Benin công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.


Như vậy trong năm 2014, Cộng hòa Benin là nước Tây Phi thứ hai, sau Cote d'Ivoire, công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Tại lễ trình thư ủy nhiệm ngày 18/9, Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi hoan nghênh những thành tựu chính trị, kinh tế, thương mại mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Tổng thống đánh giá cao khối đoàn kết toàn dân của Việt Nam, yếu tố đưa Việt Nam vượt qua khó khăn để giành được nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời đánh giá cao sự phát triển cũng như nỗ lực hội nhập của Việt Nam.

Về quan hệ Benin - Việt Nam, Tổng thống Thomas Boni Yayi khẳng định tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước, nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương những năm qua và bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới trong mọi lĩnh vực.

Phía Benin đặc biệt nhấn mạnh hai bên cần tiến hành hiệu quả việc trao đổi thông tin về thị trường và tiềm năng của nhau, bày tỏ mong muốn tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như gạo, hàng tiêu dùng …

Benin đề nghị Việt Nam cử chuyên gia sang hỗ trợ hoặc lập liên doanh về nông nghiệp, xây dựng cơ bản… kêu gọi Việt Nam tăng cường tiếp cận thị trường Benin. Benin cũng đề xuất hai nước thiết lập và đưa vào hoạt động Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Benin, cùng nhau xây dựng lộ trình cho việc tăng cường quan hệ song phương.


TTXVN/Tin tức