06:01 08/06/2012

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1957 - 2012).

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1957 - 2012).


 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ban Giám đốc bệnh viện. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng tập thể bệnh viện; Huân chương Lao động hạng Nhất tặng GS Hoàng Bảo Châu, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông y (nay là Viện Y học cổ truyền Trung ương) và Huân chương Lao động hạng Ba tặng PGS.Ts. Trần Quốc Bình, Giám đốc Bệnh viện.


Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nguyên là Viện Nghiên cứu Đông y, được thành lập ngày 7/6/1957 với nhiệm vụ khám, cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh ở tuyến cao nhất bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; phòng bệnh; bào chế và sản xuất thuốc...

 

Trong 55 năm qua, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ y bác sỹ, Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng hàng năm vượt từ 20 - 25% so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ điều trị bệnh nhân khỏi, đỡ bệnh đạt trên 80%. Những năm gần đây, Bệnh viện đã khám và chữa bệnh cho trên 100.000 lượt bệnh nhân/năm và trên 6.000 bệnh nhân điều trị nội trú mỗi năm, phẫu thuật trên 1.600 ca/năm. Bệnh viện đã phát triển khoa lâm sàng như: Nội, ngoại, người có tuổi, châm cứu dưỡng sinh, da liễu... và các khoa cận lâm sàng như: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện...; đồng thời áp dụng thành công các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị như: Phương pháp chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, sử dụng laser trong điều trị, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật trĩ...

 

Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, Bệnh viện đã cử trên 100 cán bộ y tế tăng cường cho các bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, chủ yếu là các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc (Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái...) với 4.000 giờ giảng cho 300 học viên; khám cho trên 15.000 bệnh nhân, tiến hành thủ thuật và phẫu thuật cho 341 bệnh nhân tại các bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh...


Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; kết hợp chặt chẽ với các nước trong khu vực có nền y học cổ truyền hiện đại; xây dựng bệnh viện với các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu sau đại học...

Thu Phương