12:16 12/12/2012

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn- Đồng Nai đi vào hoạt động

Ngày 12/12, tại Đồng Nai, Bệnh viện quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn – Đồng Nai (ITO Sài Gòn – Đồng Nai) đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Ngày 12/12, tại Đồng Nai, Bệnh viện quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn – Đồng Nai (ITO Sài Gòn – Đồng Nai) đã chính thức được đưa vào sử dụng.

 

Đây là bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai có chuyên khoa sâu về Chấn thương Chỉnh hình, chuyên điều trị các bệnh về gân, khớp,… có sự hợp tác với các tổ chức y tế trong nước và quốc tế như: Pháp, Mỹ, Đức để ứng dụng và triển khai nhiều phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao.

 

Bệnh viện quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn – Đồng Nai được thành lập theo giấy phép của Bộ Y tế; là bệnh viện đa khoa, được thực hiện 988 kỹ thuật chuyên môn thuộc 21 chuyên khoa. Bệnh viện có quy mô 160 giường, gồm 3 phòng chức năng, 6 khoa chuyên môn. Tổng vốn đầu tư của ITO Sài Gòn – Đồng Nai là 120 tỷ đồng. Ông Từ Thanh Chương, Giám đốc bệnh viện cho biết: Ngoài chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình là chủ lực, ITO Sài Gòn – Đồng Nai còn phát triển thêm 20 chuyên khoa khác. Các chuyên khoa này đều do những bác sĩ của những bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách.

 

Theo Bộ Y tế, thực hiện chủ trương xã hội hóa, những năm qua, Bộ đã cấp phép hoạt động cho hơn 300 bệnh viện tư nhân trong cả nước. Sự ra đời của các bệnh viện này đã góp phần giảm tải áp lực cho các bệnh viện công lập. Với sự ra đời của ITO Sài Gòn – Đồng Nai, bệnh nhân khu vực Đông Nam b ộ , Nam Trung bộ cũng đã có thêm lựa chọn khi mắc phải các biến chứng cần xử lý kỹ thuật cao.

 

 

Công Phong