Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đoạt Giải thưởng Kim cương từ Hội Đột quỵ Thế giới

Chiều 21/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã trở thành một trong 7 đại diện của Việt Nam đoạt Giải thưởng Kim cương từ Hội Đột quỵ Thế giới - Giải thưởng cao nhất về chất lượng cấp cứu và điều trị đột quỵ trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: nhandan.vn

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngày 18/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) Jeyaraj Durai Pandian đã trao Giải thưởng Kim cương cho Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ). Đây là một trong những giải thưởng do Hội Đột quỵ Thế giới dành cho các đơn vị và trung tâm điều trị đột quỵ có hoạt động chăm sóc, điều trị đột quỵ trên phạm vị toàn cầu với 3 mức tiêu chuẩn từ thấp tới cao gồm: Vàng, Bạch kim và Kim cương.

Theo đó, Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đã đáp ứng được tối đa 10 tiêu chí khắt khe từ WSO trong chẩn đoán, cấp cứu, chăm sóc và điều trị đột quỵ với mức Vàng và Bạch kim từ 7 - 9 tiêu chí.

Trong đó, quan trọng nhất là tỷ lệ bệnh nhân được điều trị với thời gian xuyên kim ở mức < 60 phút phải đạt 75% và ở mức < 45 phút đạt từ 50%; tỷ lệ bệnh nhân được điều trị với thời gian từ cửa đến bẹn (tức thời gian từ lúc nhập viện đến khi can thiệp lấy huyết khối) ở mức < 120 phút đạt từ 75% và ở mức < 90 phút đạt từ 50%. Ngoài ra, tối thiểu 90% bệnh nhân đột quỵ được tầm soát rối loạn nuốt hay bệnh nhân đột quỵ được điều trị trong đơn vị hồi sức tích cực khi nằm viện…

Bác sỹ Chuyên khoa II Bùi Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Trung tâm, Phụ trách Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, Bệnh viện tham gia WSO Angels Awards từ Quý III/2020 và tính đến hết năm 2022 đã đón nhận 1 chứng nhận Vàng cùng 9 chứng nhận Bạch kim. Đặc biệt, trong Quý I và Quý II/2023, Bệnh viện liên tiếp đoạt được Giải thưởng Kim cương, cùng mức với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) thành lập ngày 15/9/2018, là trung tâm đầu tiên trong cả nước hoạt động theo quy trình khép kín và hoàn chỉnh, mô hình theo tiêu chuẩn châu Âu từ Cấp cứu - Điều trị và quản lý bệnh nhân đột quỵ đến Phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Với phương châm “Thời gian là não”, kể từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) ngày càng hoàn thiện quy trình điều trị người bệnh, đảm bảo tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí cấp cứu nhanh nhất, đặc biệt là trong “giờ vàng” (dưới 4,5 giờ kể từ khi người bệnh có những dấu hiệu đột quỵ đầu tiên).

Cùng với sự phối hợp nhịp nhàng từ các chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trung bình mỗi tháng, Trung tâm Đột quỵ điều trị khoảng 250 bệnh nhân, trong đó khoảng 150 bệnh nhân đột quỵ não… Với nhiều phương pháp từ tiêu sợi huyết cho tới các phương pháp can thiệp chuyên sâu, phục hồi chức năng toàn diện, Trung tâm hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh đột quỵ trong khu vực.

Toàn Đức (TTXVN)
Bộ Y tế hướng dẫn phòng say nắng, say nóng, đột quỵ do trời nóng
Bộ Y tế hướng dẫn phòng say nắng, say nóng, đột quỵ do trời nóng

Vào mùa nắng nóng, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN