11:14 16/11/2012

Bệnh nhân tiểu đường tăng mạnh tại Mỹ

Một nghiên cứu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 15/11 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường tại nước này đã gia tăng đột biến trong giai đoạn 1995 - 2010, đặc biệt tại các bang miền Nam.

Một nghiên cứu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 15/11 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường tại nước này đã gia tăng đột biến trong giai đoạn 1995 - 2010, đặc biệt tại các bang miền Nam.

 

Theo nghiên cứu trên, riêng trong năm 2010, đã có khoảng 18,8 triệu người Mỹ được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường và 7 triệu người mắc bệnh mà không biết. Số trường hợp được chẩn đoán mắc căn bệnh này đã tăng hơn 50% tại 42 bang trên toàn lãnh thổ nước Mỹ, và tăng hơn 100% tại 18 bang. Các bang ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường tăng cao nhất trong vòng 16 năm qua là Oklahoma- tăng 226%, Kentuky - tăng 158%, Georgia- tăng 145%, Alabama - tăng 140%, Washington - tăng 135%, và West Virginia - tăng 131%. Theo các nhà nghiên cứu, số trường hợp mắc bệnh tăng đột biến tập trung tại khu vực miền Nam, tiếp theo là miền Tây, vùng Trung Tây và vùng Đông Bắc nước Mỹ.

 

Béo phì là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiểu đường. Ảnh: Internet

 

Nghiên cứu của CDC cũng cho thấy số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, dạng tiểu đường phổ biến nhất hiện nay, chiếm khoảng 90% đến 95% các trường hợp tại Mỹ. Trung tâm này cảnh báo tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng mạnh trừ khi chính phủ đưa ra những biện pháp và chính sách điều trị hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường và béo phì.

 

Bệnh tiểu đường, hay còn gọi là bệnh dư đường, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh hiểm nghèo, điển hình là các bệnh tim mạch, tai biến, mù mắt, suy thận... Theo Hiệp hội Tiểu đường quốc tế, trên thế giới hiện có khoảng 371 triệu người bị mắc bệnh đái tháo đường, tăng 366 triệu người so với năm 2011. Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu người dân không thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tăng cường hoạt động thể chất, số bệnh nhân mắc tiểu đường sẽ lên tới 552 triệu người vào năm 2030.

 

TTXVN/Tin tức