03:17 05/03/2012

Bệnh nhân thứ ba mắc cúm A/H5N1 chuẩn bị xuất viện

Ngày 5/3, thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân thứ ba mắc cúm gia cầm (A/H5N1), Trương Phú Sơn (ngụ tại Bình Dương, nguyên quán Thanh Hóa) sẽ xuất viện vào ngày 6/3, sau gần 2 tuần được điều trị tích cực tại Bệnh viện.

Ngày 5/3, thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân thứ ba mắc cúm gia cầm (A/H5N1), Trương Phú Sơn (ngụ tại Bình Dương, nguyên quán Thanh Hóa) sẽ xuất viện vào ngày 6/3, sau gần 2 tuần được điều trị tích cực tại Bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện cho biết, các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với cúm A/H5N1, đã qua thời kỳ nguy hiểm và đang hồi phục sức khỏe. Hiện tại, bệnh nhân không phải thở máy mà có thể hô hấp như người bình thường, chụp X-quang phổi không thấy dấu hiệu tổn thương thêm. Sau khi xuất viện, bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi, tái khám thường xuyên để kịp ghi nhận những thay đổi, so sánh tổn thương khi phát bệnh và sau khi khỏi bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Trường - Trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tử vong do cúm A/H5N1 là khá cao với hơn 60%.

Hiện tại, phác đồ điều trị cúm gia cầm vẫn theo hướng dẫn của Bộ Y tế là dùng kháng virus và hồi sức tích cực. Nếu thực hiện tốt công tác hồi sức kịp thời và liên tục thì khả năng bệnh nhân được cứu sống sẽ cao hơn.

Gia Thuận