07:09 26/07/2012

Bệnh nhân đầu tiên chữa khỏi HIV/AIDS

Người Mỹ gốc Đức Timothy Ray Brown, nổi tiếng với danh hiệu "Bệnh nhân người Đức", cho biết ông có thể là minh chứng đầu tiên trên thế giới về việc chữa trị thành công căn bệnh HIV/AIDS.


Ngày 24/7, phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị quốc tế về HIV/AIDS lần thứ 19 diễn ra ở Washington, DC., người Mỹ gốc Đức Timothy Ray Brown, nổi tiếng với danh hiệu "Bệnh nhân người Đức", cho biết ông có thể là minh chứng đầu tiên trên thế giới về việc chữa trị thành công căn bệnh HIV/AIDS.


Timothy Ray Brown bị nhiễm căn bệnh thế kỷ năm 2007.




Timothy Ray Brown. Ảnh: AFP/ TTXVN



Bác sĩ điều trị cho ông, Giáo sư về bệnh ung thư máu Gero Huetter tại Trường đại học Béclin, đã áp dụng thử nghiệm liệu pháp cấy tế bào thân trong tuỷ sống chứa gien đột biến CCR5 của chủng tộc người da trắng Cápca, có khả năng kháng virút HIV vào cơ thể Brown.


Sau 5 năm điều trị, "bệnh nhân người Đức" khẳng định mọi tàn dư của virút HIV trong cơ thể ông đã chết cũng như không còn khả năng tái tạo.


Nếu kết quả điều trị của Timothy Ray Brown được xác thực, đây sẽ là tin vui cho nền y học thế giới và là niềm hy vọng sống cho hàng triệu bệnh nhân HIV/AIDS trên toàn cầu.


TTXVN/ Tin Tức