04:09 19/04/2015

Bệnh lạ tại Nigeria làm ít nhất 18 người chết

Chính phủ Nigeria cho biết một căn bệnh “bí ẩn” khiến ít nhất 18 người dân nước này chết sau 24 nhiễm bệnh.

Chính phủ Nigeria ngày 18/4 cho biết một căn bệnh “bí ẩn” khiến các bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ đã khiến ít nhất 18 người chết ở thị trấn Ode-Irele, miền Đông Nam nước này.

Dayo Adeyanju – quan chức phụ trách lĩnh vực y tế bang Ondo cho biết: “23 người đã mắc bệnh và 18 người chết đã được ghi nhận”.

Theo Người phát ngôn của bang Ondo, ông Kayode Akinmade, căn bệnh lạ này gây ra những triệu chứng gồm đau đầu, sút cân, suy giảm thị giác và bất tỉnh, khiến các nạn tử vọng chỉ trong 1 ngày mắc bệnh. Các xét nghiệm cho đến nay đã loại trừ nguyên nhân do dịch bệnh Ebola hay bất kỳ loại virus nào khác. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã có thông tin về 14 trường hợp mắc căn bệnh lạ trên và có ít 12 trường hợp tử vong.

Các chuyên gia và quan chức y tế của Nigeria cũng như WHO đã đến Ode-Irele để tìm hiểu nguyên của căn bệnh “bí ẩn” này.


TN
(theo AFP)