12:07 18/12/2012

Bệnh đau mắt đỏ bùng phát mạnh tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Từ đầu tháng 12 đến nay, bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu bùng phát mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Trung tâm Mắt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, từ đầu tháng 12 đến nay, bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh bắt đầu bùng phát mạnh.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Theo thống kê của Trung tâm Mắt, từ đầu tháng 12 đến nay, số bệnh nhân đau mắt đỏ chiếm khoảng 40% số bệnh nhân mắc các bệnh về mắt đến khám và điều trị tại đây. Đây là thời điểm dịch đau mắt đỏ xuất hiện và đỉnh dịch thường xuất hiện khi thời tiết mưa và nắng kéo dài, thời tiết ẩm thấp. Đặc biệt, năm nay số trẻ em bị bệnh gia tăng đáng kể.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Trung tâm Mắt tỉnh tiếp nhận khoảng 40-50 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ, nhiều trường hợp cả gia đình đều bị lây lan sang nhau.

Tại khoa Mắt của bệnh viện Lê Lợi, số bệnh nhân bị bệnh đau mắt đỏ đến khám cũng khá đông, có ngày số bệnh nhân tới khám lên tới hơn 100 bệnh nhân bị đau mắt đỏ.

Theo Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, bệnh đau mắt đỏ gây khô mắt, tổn hại bề mặt giác mạc, thường gây khó chịu cho bệnh nhân. Đây là bệnh lành tính nhưng vẫn có tỷ lệ biến chứng, chủ yếu là viêm giác mạc.

Để phòng tránh bệnh này, người dân cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, tuyệt đối tránh tiếp xúc với người bệnh. Đặc biệt không nên dùng chung khăn, chậu rửa mặt, tránh dụi mắt, luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân và nơi sinh hoạt, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

Nếu bị bệnh cần nghỉ 7 - 10 ngày để cách ly và điều trị dứt điểm, tránh lây sang người khác.


Hoàng Nhị