06:15 12/06/2015

Bên trong kho tàu vũ trụ bỏ hoang hơn 2 thập kỷ của Nga

Phóng viên ảnh Ralph Mirebs cuối tuần qua công bố chùm ảnh chụp bên trong một kho xưởng bỏ hoang cùng hai mẫu tàu con thoi trong chương trình Buran huyền thoại của Nga.

Phóng viên ảnh Ralph Mirebs tại Baikonur, Kazakhstan cuối tuần qua đã công bố chùm ảnh chụp bên trong một kho xưởng bỏ hoang cùng hai mẫu tàu con thoi trong chương trình Buran huyền thoại của Nga hơn 20 năm về trước.


Khu nhà kho chứa hai chiếc tàu con thoi bị lãng quên của Liên Xô ở gần trung tâm vũ trụ Baikonur Cosmodrome.


Vào ngày 12/5/2002, mái kho xưởng chứa tàu vũ trụ gần Baikonur Cosmodrome – trung tâm vũ trụ chính chuyên phóng tàu con thoi của Nga từ những năm 1950 - bị sập trong quá trình sửa chữa, một tàu bị phá hủy hoàn toàn, các tàu khác đã được lưu trữ và trưng bày tại các viện bảo tàng. Tuy nhiên, vẫn còn 2 mẫu tàu với tên gọi Burya và OK-MT bị bỏ quên trong kho chứa. 


Tàu con thoi Buran đã bay vòng quanh quỹ đạo và hạ cánh thành công vào tháng 11/1988.


Giống như những tàu con thoi khác, các mẫu tàu Buran thiết kế động cơ đặt ở đuôi tàu, và hai cánh bên cạnh để có thể bay trở lại mặt đất.


Nhằm bảo vệ tàu vũ trụ tránh sóng va chạm nếu sự cố nổ xảy ra ngay gần, các kiến trúc sư và công nhân chế tạo đã tạo khung tàu bằng cốt thép.


Kho xưởng bị bỏ hoang cùng 2 chiếc tàu con thoi sau sự cố sập mái kho xưởng năm 2002.


Trong nhà máy còn lắp đặt 3 dầm cầu trục lớn có thể nâng trọng lượng 400 tấn để di chuyển tàu con thoi hay các thiết bị xung quanh.

Khoang chứa phóng vệ tinh vào vị trí quỹ đạo.

Hiện bên trong kho xưởng chỉ còn lại đống đổ nát cũng các thiết bị han gỉ do không được sử dụng trong nhiều năm.


Tàu con thoi Buran của Nga xuất phát từ bệ phóng Energia đã thành công bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất vào tháng 11/1988. Bề ngoài các mẫu tàu trong chương trình Buran được chế tạo giống tàu vũ trụ của NASA. Tại thời điểm này, đây là mẫu thiết kế tốt nhất cho tàu vũ trụ di chuyển trong không gian. Tuy nhiên, dự án cũng như các mẫu tàu nhanh chóng bị lãng quên do kinh phí cung cấp cho chương trình buộc phải cắt giảm. Tổng thống Boris Yeltsin quyết định chấm dứt dự án tàu con thoi Buran sau khi chương trình này ngốn hết khoảng 20 tỷ ruble.



Hồng Hạnh (theo D.M)