03:23 15/03/2012

Bến Tre cần đầu tư cho công nghiệp chế biến

Ngày 15/3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã về thăm và làm việc tại Bến Tre. Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo

Ngày 15/3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã về thăm và làm việc tại Bến Tre. Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: Bến Tre cần đầu tư cho công nghiệp chế biến, làm cho sản xuất nông nghiệp đạt giá trị cao hơn, tạo ra giá trị tăng thêm cho sản phẩm nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các đại biểu khởi công xây dựng 10 cây cầu trên đường tỉnh 883. Ảnh: Ảnh: Văn Trí – TTXVN


Đồng chí Phó Thủ tướng phân tích: Qua báo cáo của tỉnh, trong cơ cấu kinh tế hiện nay thì nông nghiệp chiếm trên 50%, công nghiệp chưa đến 20% nhưng năm 2011, GDP tăng 8,74%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,3%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bến Tre là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, trong đó kinh tế biển và kinh tế vườn là hai mũi nhọn cần đầu tư phát triển mạnh hơn nữa. Đồng chí cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh quan tâm đến mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Về các kiến nghị của tỉnh xung quanh hai vấn đề lớn là hoàn chỉnh hạ tầng thủy lợi và hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng ghi nhận và giao cho các bộ có liên quan xem xét, trong đó có dự án thủy lợi ngọt hóa Bắc Bến Tre - dự án thủy lợi lớn nhất, nhì ĐBSCL tính đến thời điểm này, với tổng vốn đầu tư lên tới 10.355 tỉ đồng.

Văn Trí