07:05 04/07/2011

Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực

Tối 3/7, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bế mạc tại Quảng trường 1 tháng 4, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Tối 3/7, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bế mạc tại Quảng trường 1 tháng 4, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Biểu diễn nghệ thuật trong đêm bế mạc. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Diễn ra từ ngày 1 - 3/7, 650 vận động viên, nghệ sỹ, diễn viên, nghệ nhân của 10 tỉnh trong khu vực (từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên) đã tham gia ngày hội với các chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao đặc sắc. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Chủ đề biển đảo cũng đã được đề cao trong những chương trình ngày hội. Các đoàn nghệ thuật đã mang đến cho công chúng những tiết mục văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển, đảo. Ngày hội đã góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch riêng của tỉnh Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

Tại lễ bế mạc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao 11 bằng khen cho các đoàn nghệ thuật và tổ chức tham dự ngày hội. UBND tỉnh Phú Yên tặng 10 bằng khen các nghệ nhân, nghệ sỹ xuất sắc. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích toàn đoàn tặng các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi đạt thành tích cao trong Giải các môn thi thể thao Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ diễn ra trong thời gian tổ chức ngày hội.

Ly Kha