03:21 07/03/2017

Bế mạc Hội thi các chuyên ngành hậu cần Cảnh sát biển năm 2017

Sau 17 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 7/3, tại Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức bế mạc Hội thi “Các chuyên ngành hậu cần Cảnh sát biển năm 2017”.

Tham dự buổi lễ có Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Trung tướng Hoàng Văn Đồng.

Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3; giải nhì cho Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2. Đối với đối tượng thi là các cụm, trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giải nhất thuộc về Cụm trinh sát số 2, giải nhì là Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4, giải ba là Cụm trinh sát số 1.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao cờ cho các đơn vị đạt kết quả xuất sắc tại hội thi.

Hội thi “Các chuyên ngành hậu cần Cảnh sát biển năm 2017” thu hút 11 đơn vị, với 2 đối tượng thi gồm các Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển; các cụm trinh sát, cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy và trung tâm huấn luyện.

Các đơn vị đã thi ở 4 nội dung gồm: xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; xây dựng đơn vị quân y 5 tốt; xây dựng kho xăng dầu chính quy, an toàn, tiết kiệm.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia hội thi năm nay đã chủ động tích cực trong phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến khắc phục khó khăn để trồng cây trên cát, khắc phục khó khăn về nước ngọt; duy trì tốt nề nếp nhà ăn, nhà bếp qua đó nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Các đơn vị cũng đảm bảo tốt kế hoạch huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho toàn thể cán bộ chiến sĩ, chương trình huấn luyện nâng cao. Duy trì nghiêm và đảm bảo tốt kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe đạt chỉ tiêu đề ra một cách vững chắc. Những kho xăng dầu ở các đơn vị cũng đã được đầu tư, quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Thiếu tướng Bùi Trung Dũng cho biết: Hội thi các chuyên ngành hậu cần Cảnh sát biển năm 2017 đã làm chuyển biến căn bản, toàn diện đối với ngành Hậu cần Cảnh sát biển về xây dựng cảnh quan môi trường, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và các mặt công tác quân y, công tác xăng dầu, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” trong toàn lực lượng.

Việc thực hiện tốt công tác hậu cần sẽ góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)