08:17 15/08/2014

Bé gái bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi

Trong lúc cùng chị gái đi cắt cỏ cho bò, em Lâm Thị Ny 13 tuổi đã bị ong vò vẽ đốt hơn trăm mũi và rơi vào tình trạng hoảng loạn, phù toàn thân, suy gan, thận, phải nhập viện điều trị gấp.

Ngày 15/8, bác sĩ Võ Hữu Hội, Khoa Nhi hồi sức, Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: Bệnh viện đang tiến hành thanh lọc máu cho bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục và tiến triển tốt.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 14/8, bệnh nhân Lâm Thị Ny, 13 tuổi, trú tại thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã nhập viện cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hoảng loạn, phù toàn thân, suy gan, thận do tiêu cơ vân và hoại tử cơ, có biểu hiện vô niệu, rối loạn chức năng đông máu, tiểu tiện khó và suy hô hấp. Trên người bệnh nhi có nhiều vết ong đốt, đặc biệt là trên đầu, hai tai, hai cánh tay và bụng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng khám, cấp cứu và tiến hành lọc máu ngay để cứu sống bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục, tiến triển tốt, cơ thể hết sưng phù, không còn hoảng loạn.

Ông Lâm Quang Bích, bố của bệnh nhân cho biết: Khoảng 16 giờ ngày 14/8, Lâm Thị Ny cùng chị gái là Lâm Thị Nguyên (15 tuổi) vào vườn keo cắt cỏ cho bò và bị ong vò vẽ đốt. Hai chị em hoảng loạn và bị sưng phù toàn cơ thể.

Gia đình đã nhanh chóng đưa hai em xuống Đà Nẵng cấp cứu. Lâm Thị Ny được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng, còn chị gái là Lâm Thị Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nguyên bị ong vò vẽ đốt hơn 40 mũi, hiện sức khỏe cũng đang dần hồi phục.


Đinh Nhiều (TTXVN)