11:10 30/11/2010

Bé gái 3 tuổi bị hành hạ ở Bình Dương đã được học ở trường mầm non Hoa Mai 4

Bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) đã đi học tại trường công mầm non Hoa Mai 4 (xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương) vào sáng 29/11.

Bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) đã đi học tại trường công mầm non Hoa Mai 4 (xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương) vào sáng 29/11.

Mặc dù được bố mẹ đưa đến trường, nhưng Ngân không chịu vào lớp mới, bé vùng vẫy đòi về do chưa quen môi trường đông người, vui nhộn ở trường mầm non Hoa Mai 4. Sau khi được các cô ở đây hướng dẫn, ân cần giúp bé làm quen các trò chơi trong sân trường, bé Ngân bắt đầu thích thú, vui đùa và đòi được ở lại chơi.

Bé Ngân thích thú vui chơi tại ngôi trường mới.

Cô Nguyễn Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Mai 4 cho biết, trước mắt nhà trường sẽ thu học phí 400.000 đồng/tháng gồm cả ăn uống, sinh hoạt. Bé Ngân sẽ được chăm sóc như các đứa trẻ khác cùng trang lứa về chế độ ăn uống 3 bữa trong ngày. Trong giờ học, bé được hướng dẫn các kỹ năng nhận biết, tập thể dục buổi sáng, tham gia sinh hoạt…

Trước vấn đề bố mẹ bé Ngân làm công nhân "dễ bị tăng ca", Ban giám hiệu nhà trường Hoa Mai 4 vận động đội bảo vệ nhà trường trông giữ cháu nếu hết giờ học cho đến khi bố mẹ cháu đến đón.

Anh Hồ Minh Lực, bố bé Ngân cho biết, sau những ngày ở nhà chăm sóc, bé Ngân đã vui hơn, tuy vậy bé còn giật mình trong lúc ngủ và không chịu gội đầu khi tắm.

Dương Chí Tưởng