09:08 16/09/2012

Bé gái 11 tuổi tự mua thuốc cảm uống

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, vừa tiếp nhận điều trị một bé gái ngộ độc thuốc cảm.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, vừa tiếp nhận điều trị một bé gái ngộ độc thuốc cảm.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1.


Theo người nhà bệnh nhân, bé bị cảm và ho hơn 3 ngày không khỏi nên tự đến nhà thuốc mua thuốc uống. Liều thuốc gồm một viên kháng sinh và thuốc ho dược thảo. Sau khi uống khoảng 30 phút thì cháu lừ đừ, chóng mặt, lạnh tay chân.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhân có biểu hiện nổi mề đay, phù húp mặt, tím tái toàn thân, huyết áp hạ trầm trọng.

Chẩn đoán cháu bé bị sốc phản vệ do dị ứng thuốc, các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, tiêm thuốc giải sốc phản vệ.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, người trực tiếp theo dõi bệnh nhân cho biết, sau 12 giờ điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyên phụ huynh không nên tự mua thuốc điều trị cho trẻ, đặc biệt không nên để trẻ tự mua thuốc uống.

“Khi trẻ bị bệnh, nên đưa cháu đi khám để được bác sĩ chỉ định uống thuốc hợp lý theo toa. Người nhà cũng nên cung cấp thông tin cho bác sĩ về tình trạng dị ứng nói chung và dị thuốc nói riêng của trẻ để các bác sĩ chọn lựa thuốc thích hợp cho trẻ”, bác sĩ Tiến nói.



Theo VnExpress.net