07:07 04/07/2014

Bê bối vé lậu phủ bóng đen lên vòng tứ kết

World Cup 2014 tại Brazil đang mang lại cho người hâm mộ trái bóng tròn những thời khắc tuyệt vời, song ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dường như sẽ không trọn niềm vui khi cảnh sát nước chủ nhà phát hiện một vụ bê bối vé lậu ngay trước khi các đội chuẩn bị bước vào tranh tài tại vòng tứ kết.

World Cup 2014 tại Brazil đang mang lại cho người hâm mộ trái bóng tròn những thời khắc tuyệt vời, song ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dường như sẽ không trọn niềm vui khi cảnh sát nước chủ nhà phát hiện một vụ bê bối vé lậu ngay trước khi các đội chuẩn bị bước vào tranh tài tại vòng tứ kết.    

Cảnh sát, đang tiến hành điều tra một đường dây bán vé lậu quốc tế, cho biết hàng nghìn chiếc vé lậu đã được bán với giá trị lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, thông tin gây choáng váng là số vé này bị nghi có nguồn gốc từ một cá nhân trong Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Chánh Thanh tra Cảnh sát Fabio Barucke cho biết công dân nước ngoài chưa xác định được danh tính này tạm trú tại khách sạn siêu sang Copacabana Palace, một trong những khách sạn VIP nhất ở Rio và được các thành viên FIFA sử dụng trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Theo ông Barucke, nhân vật nói trên bị nghi ngờ đã tuồn vé vào xem các trận đấu ra thị trường "chợ đen" qua một cầu trung gian trong Match Hospitality, đơn vị phân phối vé World Cup chính thức.    

Hàng nghìn chiếc vé lậu đã được bán với giá trị lên tới hàng triệu USD. Ảnh: TTXVN


Ông Barucke cho biết thêm, sau khi mở "Chiến dịch Jules Rimet" này, cảnh sát đã bắt 11 đối tượng bị cáo buộc bán các tấm vé World Cup 2014 mà nhóm này nhiều khả năng có được thông qua "một mối quan hệ" tại cơ quan quản lý thượng tầng của bóng đá thế giới - FIFA. Tiếp sau các vụ bắt giữ, cảnh sát Brazil đang kêu gọi FIFA hỗ trợ để xác định thành viên FIFA bí ẩn nói trên.   

Cảnh sát Brazil trước đó đã bắt công dân Pháp gốc Algeria Mohamadou Lamine Fofana và bước đầu kết luận đối tượng này chính là thủ phạm. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng Lamine Fofana chỉ là một mắt xích và có một ai đó "giật dây" y từ FIFA thông qua một trung gian tại Match Hospitality, song chưa thể xác định được đó là ai.    

Đường dây này đã trục lợi một số tiền lớn từ các trận đấu ở World Cup. Chúng có trong tay khoảng 1.000 vé xem World Cup mỗi trận đấu và bán lại với giá 1.000 euro (1.365 USD) mỗi vé. Hiện nay cảnh sát Brazil đang mở rộng điều tra để sớm ngăn chặn các vụ bán vé lậu, với hy vọng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil sẽ là một kỳ World Cup thành công về mọi mặt.


Thanh Tuấn