07:06 25/07/2011

Bê bối nghe lén điện thoại : Cảnh sát Anh bị cáo buộc tiết lộ thông tin nạn nhân

Ngày 24/7, cảnh sát Anh phải đối mặt với các cáo buộc để lộ thông tin về nạn nhân các vụ tấn công khủng bố và bé gái Milly Dowler bị sát hại năm 2002 cho tuần báo News of the World, trong bối cảnh bê bối nghe lén điện thoại có nguy cơ lan rộng ra nhiều tờ báo khác tại Anh.

Ngày 24/7, cảnh sát Anh phải đối mặt với các cáo buộc để lộ thông tin về nạn nhân các vụ tấn công khủng bố và bé gái Milly Dowler bị sát hại năm 2002 cho tuần báo News of the World, trong bối cảnh bê bối nghe lén điện thoại có nguy cơ lan rộng ra nhiều tờ báo khác tại Anh.

Theo tờ Observer, những người sống sót sau các vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Luân Đôn ngày 7/7/2005 đã yêu cầu mở cuộc điều tra về cáo buộc cảnh sát đã cung cấp danh bạ của các nạn nhân cho tờ News of the World.

Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời các cựu phóng viên của tờ Daily Mirror và Sunday Mirror – những đối thủ cạnh tranh chính của chi nhánh tại Anh của tập đoàn truyền thông News Corp của tý phú Rupert Murdoch - cho biết, hai tờ báo này cũng có hành vi nghe lén thư thoại.
Tuy nhiên, tập đoàn Trinity Mirror, cơ quan chủ quản của hai tờ báo trên, khẳng định các phóng viên của họ hành động trong khuôn khổ luật pháp Anh và cho rằng cáo buộc trên là hoàn toàn không có căn cứ.

Trước đó, cảnh sát Anh đã nhận được một báo cáo cho thấy các tờ báo không thuộc sở hữu của tỉ phú Murdoch là những tờ thuê các thám tử tư để thu thập thông tin bí mật nhiều nhất; theo đó Daily Mail dẫn đầu với 952 lần, The People 802 lần, Daily Mirror 681 lần, The Mail on Sunday 266 lần. News of the World đứng thứ năm với 228 lần.

Quang Minh