12:00 23/12/2011

Bảy giải pháp lớn để phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

Ngày 22/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ đã họp với các địa phương về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012.

Ngày 22/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ đã họp với các địa phương về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Phát biểu đề dẫn thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2011 và nhấn mạnh những ưu tiên trong điều hành chỉ đạo năm 2012 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%...

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 là thực hiện toàn diện, lâu dài tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công có hiệu quả hơn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu quả cao hơn xứng đáng với tiềm lực doanh nghiệp đã có và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, độc lập chủ quyền quốc gia, tăng cường công tác đối ngoại tạo điều kiện bảo vệ và phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương tập trung nghiên cứu, thảo luận dự thảo nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Đồng thời trên cơ sở những kết quả năm 2011, các bộ, ngành, địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy, phát triển các cách làm, mô hình tốt; chỉ rõ hạn chế yếu kém, nhất là trong công tác điều hành, quản lý của hệ thống hành chính, tìm ra nguyên nhân, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong năm 2012.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong năm 2012, Chính phủ đặt ra mục tiêu chủ yếu là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu là GDP tăng khoảng 6-6,5%; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; nhập siêu khoảng 11-12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33,5% GDP; bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) phấn đấu dưới 4,8% GDP; tạo việc làm mới cho khoảng 4,6 triệu lao động, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%...

Để hoàn thành mục tiêu, Chính phủ đề ra 7 nhóm giải pháp lớn, bao gồm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung nguồn lực thực hiện các đột phá trong tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh; nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; tăng cường phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng, chống tham nhũng; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Chính phủ xác định rõ kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành nhằm tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, tạo đà phát triển vững chắc cho năm 2012 và các năm tiếp theo. Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt một cách đồng bộ, hệ thống các giải pháp về tiền tệ, tài khóa, giá cả, thị trường và kiểm soát nhập siêu. Cụ thể, việc thực hiện chính sách tiền tệ sẽ được tiến hành chặt chẽ, thận trọng: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

Về tình hình năm 2011, theo đánh giá của Chính phủ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2011 ước đạt 6%, tỷ lệ CPI cả năm khoảng 18%. Các ngành kinh tế chủ yếu tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng; xuất khẩu tăng khoảng 25%; tỷ lệ nhập siêu/nhập khẩu còn khoảng 10,4%. Thu ngân sách tăng 13,4% so với dự toán; bội chi ngân sách giảm còn 4,9%.

Lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm, các chính sách xã hội được triển khai tích cực, góp phần giảm bớt khó khăn trong đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; đã tạo việc làm cho trên 1,6 triệu lao động. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao có tiến bộ. Cải cách hành chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại có nhiều cố gắng và đạt một số kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quốc phòng được tăng cường, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Xuân Khu – Thiện Thuật