04:00 03/04/2012

Bầu cử Quốc hội bổ sung ở Mianma: Đảng NLD giành thắng lợi

Ngày 2/4, Ủy ban bầu cử liên bang Mianma chính thức tuyên bố Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) - đảng đối lập - đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1/4 ở nước này.

Ngày 2/4, Ủy ban bầu cử liên bang Mianma chính thức tuyên bố Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) - đảng đối lập - đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1/4 ở nước này.

Cử tri Mianma bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Yangon ngày 1/4.


Theo kết quả sơ bộ được công bố trên đài phát thanh và đài truyền hình quốc gia, tính đến tối 2/4, trong số 45 ghế được bầu bổ sung, NLD đã giành được 40 ghế, trong đó có 35 ghế Hạ viện, 3 ghế Thượng viện và 2 ghế đại biểu khu vực hoặc bang. Trong số 35 ghế Hạ viện mà NLD giành được có tất cả 6 ghế tại 6 khu vực bầu cử ở Yangon và toàn bộ 4 ghế ở các khu vực bầu cử tại thủ đô Nây Pi Đô. Dự kiến, 5 ghế còn lại sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Trong khi đó, NLD cho biết tại 6 khu vực bầu cử ở Yangon, bà Aung San Suu Kyi (thủ lĩnh của NLD) giành được 85% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ là ông U Soe Min của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) và ông U Tin Yi của Đảng Thống nhất và Hòa bình (UPP).

Cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tại Mianma ngày 1/4 vừa qua có tổng cộng 17 chính đảng tham gia tranh cử với 157 ứng cử viên, trong đó có 7 ứng cử viên độc lập, đua tranh vào 45 ghế, gồm 37 ghế Hạ viện, 6 ghế Thượng viện và 2 ghế tại các cơ quan lập pháp cấp khu vực và cấp bang.

TTG