02:10 29/02/2012

Bầu cử Nga: Lựa chọn vì sự ổn định và phát triển

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay được các chuyên gia đánh giá là sẽ đặc biệt sôi động với việc đương kim Thủ tướng Vladimir Putin tái ứng cử.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay được các chuyên gia đánh giá là sẽ đặc biệt sôi động với việc đương kim Thủ tướng Vladimir Putin tái ứng cử.

Sở dĩ như vậy bởi việc ông Putin kiên quyết từ chối đề nghị sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục ở lại Điện Cremli sau khi kết thúc hai nhiệm tổng thống liên tiếp (2000 - 2008) đã để lại sự tiếc nuối cho nhiều người dân "Xứ sở Bạch Dương". Đông đảo cử tri Nga hy vọng ông Putin, người từng tạo được dấu ấn với hai nhiệm kỳ tổng thống khá thành công, sẽ sớm quay lại để chèo lái con thuyền nước Nga vượt qua khó khăn, thử thách trong một thế giới đầy biến động, tiếp tục đưa đất nước tiến mạnh về phía trước.


Ứng cử viên Tổng thống Nga, Thủ tướng Vladimir Putin, gặp gỡ những người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Mátxcơva ngày 23/2. Ảnh: AIP-TTXVN


Tham gia cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Nga lần này với nhiệm kỳ 6 năm (trước đây chỉ 4 năm) có 5 ứng cử viên gồm đương kim Thủ tướng Putin, Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Ghennady Zyuganov, Chủ tịch đảng Tự do - Dân chủ (LDPR) Vladimir Ghirinovsky, thủ lĩnh đảng Nước Nga công bằng (SR) Sergey Mironov và tỷ phú Mikhail Prokhorov trong vai trò ứng cử viên tự do.

Có lẽ chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào trong lịch sử nước Nga đương đại lại gay cấn và quyết liệt ngay từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu như cuộc chạy đua vào Điện Cremlin lần này. Các ứng cử viên tranh luận, chỉ trích lẫn nhau nảy lửa trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong khi đó, bầu không khí ngoài đường phố cũng không kém phần nóng bỏng khi hàng trăm nghìn người, bất chấp cái giá lạnh bất thường đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người ở Nga, vẫn hừng hực đổ ra đường tham gia nhiều cuộc míttinh, tuần hành ủng hộ các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên đều đã trình bày cương lĩnh tranh cử của mình và huy động mọi nguồn lực, thậm chí đưa ra những cam kết hết sức hấp dẫn để lôi kéo cử tri.

Tỷ phú Mikhail Prokhorov, người giàu thứ ba ở Nga (theo bình chọn của tạp chí Forbes), tuyên bố sẽ làm từ thiện 17 tỷ USD trong tổng tài sản 18 tỷ USD của mình nếu ông đánh bại các ứng viên khác. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định ông Mikhail Prokhorov, dù nhận được sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng, các chuyên gia trẻ và tầng lớp trung lưu mới nổi, nhưng lại không được lòng người dân lao động. Do đó, sự ủng hộ này chưa đủ lớn để biến giấc mơ trở thành ông chủ Điện Cremli của tỷ phú Mikhail Prokhorov thành hiện thực.

Ông Ghirinovsky, theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc, luôn công kích phương Tây bằng những lời lẽ hết sức gay gắt, đang cố gắng lôi kéo cử tri với cam kết chỉ trong vòng 2 năm giải quyết mọi vấn đề bức xúc và gây nhức nhối nhất trong xã hội Nga hiện nay như tham nhũng, tiền lương thấp, ma túy,...

Ứng cử viên Mironov gây ấn tượng bằng lời hứa quốc hữu hóa tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an sinh xã hội cho người về hưu, người làm việc trong khu vực nhà nước và đánh thuế lũy tiến. Tuy nhiên, cơ hội của hai ứng cử viên này cũng rất thấp.

Giới quan sát nhận định trong số các ứng cử viên tổng thống chỉ có ông Zyuganov, Chủ tịch KPRF, một chính trị gia lão luyện - người đóng vai trò chi phối chính trường Nga trong suốt hơn một thập kỷ qua, mới là đối thủ “nặng ký” nhất của ông Putin. Được bầu làm Chủ tịch KPRF vào năm 1993, thời điểm phong trào cộng sản quốc tế rơi vào giai đoạn thoái trào, song với nỗ lực không mệt mỏi, ông Zyuganov đã đưa KPRF trở thành chính đảng đối lập lớn nhất ở Nga. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, do chỉ giành được sự ủng hộ của các cử tri lớn tuổi, mà chưa thu hút được tầng lớp cử tri trẻ tuổi, nên giới phân tích nhận định ông Diuganốp cũng khó có khả năng vượt qua được ứng cử viên Putin để lần đầu tiên trở thành Tổng thống Nga.

Trong khi đó, với cương lĩnh tranh cử đặt mục tiêu vào hiện đại hóa đất nước và đưa LB Nga phát triển lên một trình độ mới về chất, củng cố hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, hiện đại hóa kinh tế và phát triển xã hội, càng gần tới ngày bầu cử, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Putin càng tăng.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn liên bang (VSIOM) và Quỹ dư luận xã hội (FOM) Nga, đương kim Thủ tướng Putin nhiều khả năng giành chiến thắng ngay trong vòng một với 53% - 60% số phiếu ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Chủ tịch KPRF Zyuganov là 14% - 16%; Chủ tịch LDPR Vladimir Ghirinovsky 9% - 10%; thủ lĩnh SR Mironov 5% - 7% và tỷ phú Prokhorov 6% - 8%.

Thậm chí, một số nhà phân tích còn cho rằng bất chấp thời gian gần đây xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông Putin có thể lên tới 67% bởi họ kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực điều hành, có khả năng mang lại sự ổn định cho nước Nga. Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống trước, ông Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi thời kỳ khó khăn và từng bước giành lại vị thế về cả chính trị, quân sự và kinh tế. Mọi mặt đời sống của người dân Nga được cải thiện đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7%/năm.

Cử tri Nga đang đứng trước thời khắc trọng đại để lựa chọn nhà lãnh đạo mới của đất nước. Đó cũng chính là sự lựa chọn cho tương lai của nước Nga. Trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động khó lường như hiện nay, người dân "Xứ sở Bạch Dương" càng thận trọng với lá phiếu của mình. Với họ, tổng thổng mới phải đồng nghĩa với một nước Nga ổn định, phát triển và ngày càng khẳng định vị thế về mọi mặt trên trường quốc tế.


Dương Trí