04:10 11/04/2012

Bầu cử Mỹ: Ông Santorum tuyên bố ngừng tranh cử

Chiều 10/4, ứng cử viên của đảng Cộng hòa Rick Santorum tuyên bố ông sẽ ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng vẫn sẽ "tiếp tục chiến đấu".

Chiều 10/4, ứng cử viên của đảng Cộng hòa Rick Santorum tuyên bố ông sẽ ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng vẫn sẽ "tiếp tục chiến đấu".

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại bang nhà Pennsylvania, ông Santorum nói: "Mặc dù cuộc đua tranh cử tổng thống đã kết thúc với chúng ta, với tôi... nhưng chúng ta không ngừng chiến đấu".



Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Rick Santorum tuyên bố sẽ ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống. Ảnh: Internet.



Việc ông Santorum rời cuộc đua sẽ khiến con đường đi tới chiến thắng chung cuộc trong nội bộ đảng Cộng hòa của ông Mitt Romney, ứng cử viên đang dẫn đầu hiện nay, trở nên thuận lợi hơn. Sau bốn tháng tranh cử với các cuộc bầu cử sơ bộ ở 31 bang, ông Santorum giành chiến thắng ở 11 bang và nhận được hơn 270 phiếu đại biểu, đứng thứ hai sau ông Romney, ứng cử viên đã chiến thắng tại 18 bang và 1 đặc khu hành chính, giành được khoảng 660 phiếu.

Cho dù ông Romney đang dẫn điểm xa trước các đối thủ, nhiều người trong đảng Cộng hòa vẫn lo ngại về khả năng ông không giành đủ 1.144 phiếu chung cuộc để chính thức trở thành đại diện của đảng Cộng hòa, nếu cả ba ứng cử viên còn lại tiếp tục chạy đua đến phút cuối. Ông Santorum được coi là người có khả năng nhất hiện nay trong đảng Cộng hòa có thể cản đường ông Romney đạt được 1.144 phiếu đại biểu.

Cũng trong ngày 10/4, báo Bưu điện Oasinhtơn và hãng tin ABC công bố một thăm dò cho thấy có 52% số người của đảng Cộng hòa cho rằng ông Santorum nên tiếp tục chiến dịch tranh cử, trong khi đại đa số lại cho rằng các ứng cử viên Newt Gingrich và Ron Paul nên rút lui.

TTXVN/Tin tức