02:14 08/02/2012

Bầu cử Mỹ: Bầu cử sơ bộ, ông R.Santorum đại thắng

Kết quả kiểm phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại ba bang Missouri, Minnesota và Colorado ngày 7/2 cho thấy, cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum nhiều khả năng giành đại thắng trong cả ba cuộc đua.

Kết quả kiểm phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại ba bang Missouri, Minnesota và Colorado ngày 7/2 cho thấy, cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum nhiều khả năng giành đại thắng trong cả ba cuộc đua. Với kết cục này, ông Santorum đã tạm vượt lên, thay thế vị trí của cựu Thống đốc Mitt Romney, dẫn đầu cuộc chạy đua giữa các ứng cử viên Cộng hòa. 




Cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania, ông Rick Santorum. Ảnh: telegraph.co.uk



Như vậy, cho tới hết ngày 7/2, ông Santorum đã giành được chiến thắng 4 trong 8 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa, ông Romney giành 3 chiến thắng và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich mới chỉ giành một chiến thắng tại bang South Carolina. Ứng cử viên tiềm tàng thứ tư, Hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul chưa giành được chiến thắng nào.


Kết quả 89% số phiếu đã được kiểm tại Missouri, 47% tại Minnesota và 7% tại Colorado, ông Santorum giành được tỷ lệ phiếu ủng hộ lần lượt là 55,3%, 45,4% và 49,6%. Tại Missouri, chính khách giành được số phiếu ủng hộ cao thứ hai là ông Romney với 25,3%, về đích thứ ba là ông Paul với 12,0% và ông Gingrich về đích thứ tư. Người về đích thứ hai tại Minnesota là ông Paul với 27,1% số phiếu ủng hộ trong khi ông Romney chỉ nhận được 16,5% và ông Gingrich 10,7%. Tại bang Colorado, về đích sau ông Santorum là ông Gingrich với 21,6% so với tỷ lệ ủng hộ 18,9% của ông Romney và 9,8% dành cho ông Paul.


Kết quả thắng thua tương đối sát nút giữa các ứng cử viên trong 8 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa rõ ràng chưa nói lên điều gì. Hai cuộc bầu cử tiếp theo cùng ngày 28/2 tại bang Arizona và bang Michigan được dự báo cũng không kém phần quyết liệt để chuẩn bị bước vào cái gọi là ngày “Siêu Thứ ba” (Super Tuesday) vào 6/3 với đồng loạt 11 cuộc bầu cử sơ bộ tại 11 bang. Ngày 6/3 còn được coi là “ngày phán quyết” đối với số phận các ứng cử viên.


TTXVN/Tin Tức