10:08 17/10/2012

Bầu cử Mỹ: Bắt đầu tranh luận trực tiếp lần 2

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012 giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã bước vào chặng nước rút khi hai ứng cử viên bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 sáng nay (giờ Hà Nội).

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012 giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã bước vào chặng nước rút khi hai ứng cử viên bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 sáng nay (giờ Hà Nội) gần như mang tính quyết định để thuyết phục cử tri Mỹ.


Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp bắt đầu lúc 1 giờ GMT ngày 17/10 (8 giờ sáng theo giờ Hà Nội). Trường quay được đặt tại Đại học Hofstra ở Hempstead, địa điểm cách New York 40 km. Dự kiến, cuộc tranh luận kéo dài trong khoảng 90 phút.


Ứng cử viên Obama dường như rất quyết tâm giành lại ưu thế trong "hiệp 2" này. Ảnh Internet.


Hình thức tranh luận lần này diễn ra có hơi khác so với lần đầu tiên tại Denver (bang Colorado), theo đó bên cạnh các câu hỏi từ nữ phóng viên Candy Crowley của kênh truyền hình CNN, một số cử tọa dự cuộc tranh luận cũng sẽ có những câu hỏi cho hai ứng cử viên.


Ứng cử viên Mitt Romney đăng đàn với câu hỏi đầu tiên đến từ một sinh viên 20 tuổi, liên quan đến vấn đề tạo việc làm cho sinh viên Mỹ sau khi ra trường. Ông Romney khẳng định: "Chúng ta phải đảm bảo mọi sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm. Đó là vấn đề mấu chốt".


Câu hỏi thứ hai liên quan đến vấn đề giá xăng dầu tăng, đương kim Tổng thống Obama nhắc đến những chính sách ưu việt của đảng Dân chủ, nói rằng chính phủ Mỹ đã tăng cường khai thác dầu khí và than đá, đồng thời vẫn "hướng tới tương lai" bằng việc tăng gấp đôi hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu trong xe hơi.


Hăng hái và gay gắt hơn là những cảm nhận ban đầu về những phút đầu tiên của cuộc tranh luận. Hai ứng cử viên đều tìm cách chiếm vị trí trung tâm sân khấu cũng như trung tâm của mỗi chủ điểm tranh luận.


Sau "hiệp 1" diễn ra hôm 3/10 bị đánh giá là "đuối" hơn đối thủ, ứng cử viên Obama dường như rất quyết tâm giành lại ưu thế trong "hiệp 2" này. Trong khi đó, ứng cử viên Romney sẽ phải tìm cách khẳng định vị thế đang lên của mình và thuyết phục được cử tri Mỹ rằng ông đủ tầm để trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.


Chủ đề của cuộc tranh luận lần thứ 2 là chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ. Trong lĩnh vực này, theo giới quan sát, ứng cử viên Mitt Romney có cơ hội để tấn công đối thủ về vấn đề Libi nhân vụ Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi bị tấn công hôm 11/9 vừa qua, khiến đại sứ Mỹ bị thiệt mạng. Trong vụ việc đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 15/10 đã tuyên bố bà là người chịu trách nhiệm chính.


Sau cuộc tranh luận trên truyền hình tại Denver, ứng cử viên Obama đã bị mất khoảng 4 điểm trong các thăm dò dư luận về dự định bỏ phiếu trên quy mô toàn quốc. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu cho hai ứng cử viên là gần ngang nhau.


Hai ứng cử viên sẽ còn có cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba vào ngày 22/10 tới ở Florida.



Tin tức