03:13 07/03/2012

Bầu cử Mỹ: Ba ứng cử viên đều thắng trong một nngày

Có tới ba ứng cử viên cùng thắng. Đó là kết quả của 10 cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ Ba” 6/3 tại 10 bang của Mỹ.

Có tới ba ứng cử viên cùng thắng. Đó là kết quả của 10 cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ Ba” 6/3 tại 10 bang của Mỹ.
 
Dẫn đầu với 5 chiến thắng, cựu Thống đốc Mitt Romney, người chi tới 4 triệu USD riêng cho ngày trọng đại này, đã phần nào làm yên lòng 72% cử tri, những người nói rằng họ sẽ hài lòng nếu vị cựu Thống đốc 65 tuổi này cuối cùng sẽ được chọn làm ứng cử viên đại diện cho họ.

Với hơn 400 suất ghế đại biểu, chiếm hơn 1/3 con số tối thiểu 1.144 để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng này bước vào giành giật ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng trước đối thủ gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama, các chuyên gia mô tả là ngày 6/3 là ngày “đại tiệc” đối với cử tri đảng Cộng hòa. Ông Ôbama, trong cuộc họp báo cùng ngày, một mặt chỉ trích ông Romney “thiếu cân nhắc về hậu quả nếu phát động chiến tranh chống Iran”, mặt khác lại lịch lãm gửi lời chúc mừng tới chính khách mà đảng Dân chủ của ông xác định là đối thủ đáng gờm nhất này trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6/11/2012 tới.


Ngày 6/3 được xem là ngày đại tiệc với ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney. Nguồn: Internet.

Ngoại trừ bang Alaska vẫn đang bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu từ các bang cho biết, ngoài chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bổ sung của bang Wyoming, nơi ông Romney đã sơ bộ được thông báo giành chiến thắng trong ngày 1/3 vừa qua, vị cựu Thống đốc này còn giành chiến thắng tại 5 bang khác gồm Massachussette, nơi ông từng là Thống đốc trong thời kỳ 2003-2007; Virginia, nơi cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich bị cấm tranh cử vì vi phạm luật; Idaho; Vermont và quan trọng nhất là có thể thắng sát nút ông Santorum với tỷ lệ 38%-37% tại bang Ohio. Đối thủ luôn bám sát, ông Santorum giành chiến thắng tại 3 bang gồm Tennessee, Oklahoma và North Dakota. Ông Gingrich giành chiến thắng rất có ý nghĩa để tiếp tục tồn tại tại bang nhà Georgia.

Như vậy tính đến ngày 6/3, ông Romney vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 14 chiến thắng trong 23 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Ông Santorum đứng ở vị trí thứ hai với 7 chiến thắng. Ông Gingrich giành được 2 chiến thắng. Hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul cho tới nay vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Với kết quả trên đây, riêng trong ngày 6/3 ông Romney giành được 146 suất ghế đại biểu tham dự đại hội đảng, nâng tổng số ghế đã nhận được lên 349. Ông Romney cần 795 suất nữa mới đạt con số tối thiểu 1.144 trong tổng số 2.284 suất ghế đại biểu tham dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, theo luật định, để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa. Ông Santorum nhận được thêm 108 suất, nâng số suất ghế đã nhận được lên 200. Tổng số ghế ông Gingrich và ông Paul nhận được cho tới ngày 6/3 lần lượt là 141 và 71.

Với kết quả này, vòng bầu chọn trong nội bộ đảng Cộng hòa sẽ còn kéo dài và có khả năng tới tận ngày đại hội vào cuối tháng 8 tới. Theo kết quả thăm dò công bố ngày 6/3 của NBC /WSJ, trong số 800 cử tri Cộng hòa được phỏng vấn qua điện thoại trong các ngày 2-5/3, có 70% thừa nhận tiến trình bầu cử sơ bộ kéo dài đã gây tổn thương cho đảng Cộng hòa nói chung và cá nhân các ứng cử viên nói riêng.

Ba cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10/3 tại bang Kansas và hai vùng lãnh thổ là Northern Mariana, nằm ở phía Tây Thái Bình Dương và Quần đảo Virgin Islands, nằm ở vùng biển Caribê.


TTXVN/tin tức