02:10 25/02/2011

Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Trong các ngày 23-24/2, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu HĐND các địa phương nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục diễn ra tại Nam Định, Đà Nẵng, Kon Tum, Đồng Tháp, Phú Yên.

Trong các ngày 23-24/2, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu HĐND các địa phương nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục diễn ra tại Nam Định, Đà Nẵng, Kon Tum, Đồng Tháp, Phú Yên.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở các địa phương, các đại biểu đã được quán triệt Thông tri của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử; nghe phổ biến kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai công tác bầu cử, đặc biệt là nắm chắc quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND; Nghị quyết liên tịch về việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú của những người ứng cử ĐBQH khóa XIII và ứng cử đại biểu HĐND địa phương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức đã thống nhất giới thiệu 191 đại biểu (thêm 1 đại biểu ở Hội liên lạc người Việt Nam tại nước ngoài ở Hà Nội) thay cho trước đó dự kiến 190 đại biểu để các bước hiệp thương tiếp theo sẽ lựa chọn còn đủ ứng cử viên cần thiết bầu đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016.

Dự kiến số lượng đại biểu HĐND thành phố là 95 đại biểu, trong đó có 16 đại biểu chuyên trách HĐND; 58 đại biểu đại diện khối quận, huyện, thị xã; các khối: Đơn vị sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước-mỗi khối dự kiến có 20 đại biểu...

Tại Đà Nẵng, dự kiến sẽ giới thiệu 12 đại biểu để bầu 6 ĐBQH khóa XIII. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhất trí cao về cơ cấu, thành phần và số lượng. Về số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011- 2016, dự kiến số lượng đại biểu được giới thiệu là 93, để bầu 50 đại biểu.

Tại Kon Tum, dự kiến số lượng ĐBQH khóa XIII tham gia ứng cử là 8, trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về cơ cấu, dự kiến cán bộ lãnh đạo chủ chốt là 1 đại biểu, đại biểu dân tộc thiểu số là 5, đại biểu nữ là 4, trẻ dưới 40 tuổi là 2, tái cử 1 người. Sau khi thảo luận, xem xét cho ý kiến các đại biểu đã thống nhất đề nghị tăng số lượng đại biểu lên 10 người, xem xét lại thành phần cơ cấu dân tộc trong danh sách, cần đưa thêm đại biểu là người dân tộc Bana; tăng thêm ĐBQH chuyên trách vào danh sách bầu.  

TTN